TPHCM và Viêng Chăn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOH) - Sáng 15/6, hội đàm về sơ kết tiến độ thực hiện thỏa thuận hợp tác ký năm 2017 giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn vừa diễn ra.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi hội đàm với ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

TPHCM và Viêng Chăn tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Quang cảnh buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thành phố luôn tự hào được góp phần thúc đẩy và củng cố mối quan hệ Việt Nam - Lào, thông qua việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn vào năm 2001. Từ đó đến nay, TPHCM đã cùng Thủ đô Viêng Chăn triển khai nhiều dự án hợp tác cụ thể.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thời gian tới hai địa phương đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, đặc biệt về kinh tế. Thành phố mong là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Viêng Chăn và luôn nỗ lực hết mình để đưa các chương trình, dự án hợp tác với Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt của hai đất nước.

Ông Sinlavong Khoutphaythoune đánh giá cao sự phát triển của TPHCM và mong muốn được học tập kinh nghiệm để tìm ra phương hướng cho nhiệm kỳ Đại hội giai đoạn 5 năm và nhiều năm tiếp theo. Ông cũng cám ơn chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị đại hội Đảng của TP, đây là nhiệm vụ trọng tâm của Viêng Chăn trong năm 2019 và năm tới. Về biên bản thỏa thuận ký kết giữa hai bên trong năm 2017, Thành phố đã thực hiện nhiều nội dung, hỗ trợ, giúp đỡ cho Thủ đô Viêng Chăn. Trong thời gian tới, ông mong muốn học hỏi kinh nghiệm của TPHCM về phát triển công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng lực lượng cán bộ, xây dựng chi bộ đảng tại doanh nghiệp tư nhân.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận và trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác giữa TPHCM và Viêng Chăn trong thời gian tới, trong đó TPHCM đề xuất hai địa phương tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đảng, chính quyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư-thương mại,…