TPHCM vận động gần 51 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

(VOH) -  Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc và vận động Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.

 

Bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lệ Loan

Qua các đợt phát động, năm 2016 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Hội đồng quản lý Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” 24 quận, huyện đã tiếp nhận gần 51 tỷ đồng. Đơn vị đã đến thăm, chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, bộ đội biên phòng, trạm kiểm lâm, lực lượng kiểm ngư và nhân dân trên các đảo vùng biển Tây Nam; trao tặng 2 nhà cho gia đình khó khăn xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; thăm và tặng quà hỗ trợ 1.000 ngư dân bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị… với tổng số tiền gần 42 tỷ đồng. 

Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP đặt mục tiêu phấn đấu vận động Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của toàn TP với số tiền 35 tỷ đồng. Qua đó, tổ chức chăm lo cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền, biển, đảo của Tổ quốc với các công trình: Xây dựng công trình dân sinh tại huyện Cần Giờ; chương trình “nước ngọt vùng biên” tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau; xây dựng 6 căn nhà tình thương cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội biên phòng TP có hoàn cảnh khó khăn…

Một tiết mục văn nghệ hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc. Ảnh: Lệ Loan

Trình bày tham luận, đại diện Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM cho biết, hưởng ứng cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của Đài, trên trang tin điện tử, giúp người nghe Đài và nhân dân TPHCM xác định ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Riêng đối với chương trình định kỳ Phát thanh Biên cương - Hải đảo, đến nay Đài đã thực hiện 4 năm với 960 sản phẩm gồm: bản tin, bài viết, phóng sự, phỏng vấn vấn đề liên quan đến biên giới, hải đảo, thông tin chính sách mới hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, hỗ trợ ngư dân đóng tàu. 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đánh giá cao những hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí chiến lược của biên giới, biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân thành phố đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, biển, đảo:

Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang trực tiếp làm nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Bằng khen cho 77 tập thể và 9 cá nhân, trong đó có Đài Tiếng nói Nhân dân TP và chương trình “Biên cương hải đảo” đã có thành tích tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP năm 2016.