TPHCM xử lý nghiêm hành vi phát tán các sản phẩm độc hại mê tín

(VOH) - TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra các sản phẩm văn hoá xấu, độc hại, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sản xuất kinh doanh, phát tán các sản phẩm độc hại mê tín, dị đoan.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời gian tới, UBND TP sẽ chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tiếp tục triển khai lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong các danh hiệu văn hóa theo các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 nhằm góp phần thực hiện chủ đề năm 2020 của TPHCM “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

TPHCM: Xử lý nghiêm hành vi phát tán các sản phẩm độc hại mê tín

Ảnh minh họa.  

TP sẽ tăng cường kiểm tra các sản phẩm văn hoá xấu, độc hại, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sản xuất kinh doanh, phát tán các sản phẩm độc hại mê tín, dị đoan; tiếp tục triển khai, nhân rộng thực hiện các mô hình, giải pháp hay trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn TP, lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng quy ước cộng đồng dân cư, tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư; kế thừa có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương, cộng đồng dân cư trong việc cưới, việc tang.

Ngoài ra, TP cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong việc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.

TPHCM: Nghiên cứu thay đổi cơ cấu kinh tế nhỏ, lạc hậu sang cơ cấu kinh tế hiện đại và quy mô hơn - UBND TPHCM giao ngành Công Thương tham mưu các giải pháp góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nhỏ, lạc hậu sang cơ cấu kinh tế hiện đại, tập trung, quy mô hơn.
TPHCM: Tạo điều kiện phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng - UBND TPHCM giao Sở Giao thông vận tải kiểm soát chính xác, chặt chẽ và chịu trách nhiệm về doanh thu, không để xảy ra trường hợp gian lận vé.