Trao giải thưởng Dải băng đỏ lần thứ 4 năm 2018

(VOH) - Tối 30/11, Trung tâm Phòng chống AIDS tại TPHCM phối hợp Câu lạc bộ Bầu Trời xanh tổ chức giải thưởng Dải băng đỏ lần 4 năm 2018 với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm nay, ban tổ chức trao thưởng cho những cơ sở y tế tiêu biểu; tổ chức cộng đồng tiêu biểu; nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng; hỗ trợ cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới; hỗ trợ cộng đồng người chuyển giới; nhân vật tiêu biểu dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; cống hiến cho nhân vật tiêu biểu sống chung với HIV. 

Trao giải thưởng Dải băng đỏ lần thứ 4 năm 2018

Các tập thể được trao giải thưởng Dải băng đỏ dành cho cơ sở y tế tiêu biểu

Đây là giải thưởng nhằm biểu dương những người sống với HIV tuân thủ điều trị tốt, có cuộc sống khỏe mạnh và sống có ích, thúc đẩy chương trình điều trị kháng virus HIV, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến HIV.

Đặc biệt, Dải băng đỏ còn hướng đến mục tiêu tuyên truyền giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người chịu ảnh hưởng bởi HIV như người sống với HIV, người sử dụng ma túy, người đồng tính, song tính và chuyển giới. Đồng thời, nâng cao hình ảnh, vị thế, vai trò của nhóm cá thể này trong xã hội.

TPHCM: Cần thêm khoảng 13.000 túi mới đảm bảo nguồn máu dự trữ dịp Tết - Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM cho biết, bệnh viện cần thêm khoảng 13.000 túi mới đảm bảo nguồn máu dự trữ dịp Tết.

TPHCM giảm 50% lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua mạng - UBND TPHCM kiến nghị giảm 50% đối với 6 loại lệ phí cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức: Gần 78 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, nhân đạo - Trong 10 năm qua, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã thực hiện có hiệu quả trong việc hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân với tổng trị giá gần 78 tỷ đồng.