Trao tặng 86 phương tiện làm ăn cho hộ nghèo, cận nghèo

(VOH) - “Toàn thành phố có hơn 3,4 triệu lượt hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, đạt khoảng 1,7 tỷ Kwh với tổng số tiền ước tính gần 2.800 tỷ đồng”, đây là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ” giai đoạn 2011-2016 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức sáng nay 2/11.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và đồng chí Huỳnh Đăng Linh.

5 năm triển khai thực hiện “3 tiết kiệm – 3 tương trợ”, phong trào này đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp đã triển khai hơn 3.000 điểm bán hàng bình ổn thị trường; chăm lo trên 640 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chống dột; trao tặng trên 100.000 suất học bổng; trợ cấp khó khăn cho trên gần 11.000 lượt công nhân, sinh viên, người lao động nghèo; tặng hơn 41.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người già neo đơn, trẻ khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Vận động “Vì người nghèo” TPHCM.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng 86 phương tiện làm ăn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thánh phố với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Dịp này, Ban vận động “Vì Người nghèo” TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và đồng chí Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước…