Trao tặng công cụ sản xuất cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo

(VOH) - Hội Nông dân TPHCM vừa trao tặng 123 công cụ sản xuất gồm hệ thống dàn quạt nuôi tôm, lưới, vỏ lãi, hệ thống máy bơm nước, bạt trải muối, tôm giống…cho hội viên nông dân huyện Cần Giờ.

Sáng nay (27/11), tại Trung tâm Thể dục thể thao huyện Cần Giờ, Hội Nông dân TPHCM phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức lễ trao tặng công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân TPHCM đã trao bảng tượng trưng tặng 188 công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho 184 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng. Kinh phí được trích từ nguồn vận động của chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân Canh tý năm 2020”.

Trong đó, hội viên nông dân huyện Cần Giờ được nhận 123 công cụ sản xuất gồm hệ thống dàn quạt nuôi tôm, lưới, vỏ lãi và hệ thống máy bơm nước, máy bơm bùn, bạt trải muối, tôm giống, máy may… Qua đó, tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hội Nông dân Thành phố
Hội Nông dân Thành phố trao tặng công cụ sản xuất cho hội viên nông dân huyện Cần Giờ

Từ năm 2017 đến năm 2019, Hội Nông dân Thành phố đã trao 574 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho 574 hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, với tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng, giúp nhiều hộ cố gắng vươn lên thoát nghèo cũng như góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Thành phố nhấn mạnh: Thông qua việc trao công cụ sản xuất và phương tiện sinh kế năm nay, chúng tôi mong muốn rằng tất cả các hộ nhận công cụ sản xuất đều sớm đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, đồng thời mỗi cá nhân tiếp tục phối hợp với các hội viên cùng ngành nghề ở địa phương để tổ chức hợp tác với nhau cùng sản xuất nhằm khai thác hiệu quả nhất công cụ được trao. Có như vậy mới nâng cao thu nhập của các hộ nông dân nhận công cụ và nâng cao hiệu quả công tác hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố cũng trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã đồng hành thường xuyên cùng chương trình trong nhiều năm qua. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng chung tay chăm lo Tết đến với mọi người, mọi nhà và hỗ trợ hàng ngàn gia đình hội viên nông dân có điều kiện tham gia sản xuất tăng thu nhập ổn định cuộc sống, mà còn là sự chung tay giúp sức cho giai cấp nông dân thành phố rút ngắn khoảng cách về thu nhập, tiện ích xã hội với khu vực thành thị…