Trao tặng phiếu mua lương thực – thực phẩm hỗ trợ hộ nghèo do tác hại bởi dịch Covid -19

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức Chương trình trao tặng phiếu mua lương thực – thực phẩm hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn do tác hại bởi dịch Covid -19.

Thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2020, sáng 22/5, tại huyện Củ Chi, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức Chương trình trao tặng phiếu mua lương thực – thực phẩm hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn do tác hại bởi dịch Covid -19.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà là phiếu mua hàng do siêu thị Coopmart phát hành, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Mệnh giá mỗi phiếu mua hàng là 50.000 đồng, chỉ dùng để mua được lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, phiếu có thời hạn sử dụng trong 3 tháng, dành cho 100 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành viên là người khuyết tật, người già neo nơi, đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc tại nhà… chưa nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào của Hội chữ thập đỏ thành phố.

Trao tặng phiếu mua lương thực – thực phẩm hỗ trợ hộ nghèo do tác hại bởi dịch Covid -19

Các hộ nghèo tại huyện Củ Chi được nhận phiếu mua lương thực từ Hội chữ thập đỏ thành phố trao tặng.

Củ Chi là địa phương đầu tiên được hưởng lợi từ chương trình này. Hội chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục trao thêm 700 suất cho các quận, huyện như: quận 4,6,9,12, huyện Bình Chánh và Hóc Môn, mỗi quận, huyện là 100 suất. Tổng trị giá chương trình là 400 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông Việt Nam cùng mạnh thường quân tài trợ.

Sau chương trình, đoàn đến Ủy ban nhân dân xã Tân Thông Hội trao 50 phần quà nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, nước mắm… mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng nhằm hỗ trợ nhân đạo cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19 trên địa bàn xã.