Triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nơi hội tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

(VOH) - Triển lãm diễn ra từ 9/11 đến hết ngày 20/11, với ba chủ đề.

Sáng 9/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nơi hội tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Công viên Lam Sơn.

Triển lãm diễn ra từ 9/11 đến hết ngày 18/11, với ba chủ đề: Chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - lịch sử 90 năm vẻ vang”, giới thiệu khái quát những mốc son của Mặt trận Dân tộc thống nhất - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình xây dựng và trưởng thành với nhiều hình thức, tên gọi khác nhau; Chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giới thiệu những hoạt động nổi bật của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố trong việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Và Chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - nhịp cầu nhân ái”, giới thiệu những hình ảnh về công tác vận động của hệ thống Mặt trận Thành phố và các tổ chức thành viên trong công tác từ thiện - xã hội, công tác an sinh xã hội góp phần thiết thực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chia sẻ khó khăn đối với đồng bào nghèo của thành phố và các vùng, miền trong cả nước.

Lãnh đạo TP tham quan triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết: "Với gần 100 hình ảnh được chắt lọc và đưa vào triển lãm là tư liệu rất quý, giúp chúng ta hình dung rõ nét những dấu ấn quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng tiêu biểu cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Qua đó, chúng ta càng thêm trân trọng những kết quả đã đạt được. Đồng thời, cũng nhắn nhủ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên cần phải phát huy hơn nữa truyền thống, thành quả của các thế hệ đi trước; đổi mới, sáng tạo để tiếp tục mở rộng, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố".