Triều cường dâng cao, người dân tại TPHCM lại bì bõm lội nước

(VOH) - Chiều tối qua 28/10, nhiều đường, hẻm, nhà ven sông đã bị ngập vì triều cường dâng cao. Người dân phải lội bì bõm trong nước hôi, đầy bùn đất.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều 28/10, triều cường tại TP.HCM xấp xỉ đạt ngưỡng 1,7m. Đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đạt 1,68m, trong khi đó, mực nước trên sông Đồng Điền tại trạm Nhà Bè đạt 1,64m. 

Đỉnh triều xuất hiện lúc 4-7h và 16-18h, sau đó giảm dần. Cộng thêm cơn mưa giông vào buổi chiều tại một số khu vực trùng thời điểm triều cường đã gây ngập các tuyến đường ở khu vực trũng thấp tại TP HCM.

Dự báo ngày 29/10, triều cường tại TP.HCM sẽ tiếp tục dâng cao đạt đỉnh trong đợt triều này.

Triều cường dân lên trên đường Trần Não quận 2

Triều cường dân lên trên đường Trần Não quận 2

Ảnh hưởng của sông Sài Gòn và các nhánh đã gây ngập nặng tại một số tuyến đường như  Tôn Thất Thuyết (quận 4),  Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Phú Định, Hồ Học Lãm (quận 8, quận Bình Tân), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Phạm Hùng, (huyện Bình Chánh)  Bình Quới, Bình Lợi (quận Bình Thạnh).

Việc ngập nặng làm nhiều phương tiện xe 2 bánh chết máy. Bên cạnh đó, mỗi khi ô tô lưu thông với tốc độ nhanh tạo thành những đợt sóng đánh tràn vào nhà dân. Để tránh nước tràn vào nhà, nhiều cửa nhà người dân phải dùng bao cát chặn nước tràn vào nhà .

Đuoờng Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 phải để rào chắn để cảnh báo cho người giao tthông

Đuoờng Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 phải để rào chắn để cảnh báo cho người dân.

Trên đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh nhiều đoạn bị ngập sâu gần 0,5m, người dân đi qua đây gặp nhiều khó khăn. Một số người dân sống tại khu vực cho biết hiện trượng ngập do triều cường như vậy đã diễn ra vài năm nay.

Người dân chắn không cho nước tràn vào nhà

Người dân chắn không cho nước tràn vào nhà

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đưa ra các khuyến cáo với người dân để phòng tránh các rủi ro mất an toàn điện do triều cường.

Người dân nên quan sát tình hình và cảnh báo cho mọi người xung quanh biết và lập rào chắn khi phát hiện cột điện ngã đổ, dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ và báo ngay cho điện lực gần nhất hay Trung tâm chăm sóc khách hàng 1900 54 54 54.  

Nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn, ngập nước.

Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao. Không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời. Đặc biệt phải ngắt nguồn điện nếu khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn (tạt, dột).

Nhà một hộ dân quận 7 bị nước tràn vào nhà

Nhà một hộ dân ở quận 7 bị nước tràn vào nhà

Quốc hội thảo luận về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - (VOH) - Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đề nghị tiếp tục làm rõ, rà soát kỹ để đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp…