Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm gia đình chính sách quận Phú Nhuận

(VOH) - Chiều 24/7, đoàn cán bộ thành phố do ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, thăm các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ty sinh năm 1935, có 2 người con trai là liệt sĩ (hy sinh tại chiến trường Campuchia), hiện Mẹ đang sống với con gái tại phường 11; và Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Phiếu, có chồng và con trai đều là liệt sĩ, hiện đang sống với con gái tại phường 5.

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Hồ Hải gửi lời thăm hỏi về tình hình sức khỏe, cuộc sống của hai Mẹ, chúc hai Mẹ luôn sống vui khỏe bên gia đình. 

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ty sinh năm 1935

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ty sinh năm 1935.

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm bà Phạm Lệ Tâm, sinh năm 1952 là thương binh 3/4, trong lúc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và nhiễm chất độc hóa học; và thăm bà Lê Thị Tâm, sinh năm 1931 là thương binh 4/4, đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hồ Hải gửi lời tri ân đến bà Phạm Lệ Tâm và bà Lê Thị Tâm, mong muốn hai bà luôn sống khỏe cùng gia đình, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm bà Lê Thị Tâm là thương binh, đảng viên 70 năm tuổi Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm bà Lê Thị Tâm là thương binh, đảng viên 70 năm tuổi Đảng.