Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM

(VOH) - Tối 3/1/2017, Thành Đoàn TPHCM tổ chức tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP 2016, tôn vinh 10 gương điển hình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

10 gương tiêu biểu ở các lĩnh vực được tuyên dương gồm:

Nguyễn Trung Hiếu, Chủ trại cá giống Trung Hiếu (huyện Củ Chi) gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

Đoàn Thiên Phúc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần giải pháp phần mềm SetechViet, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu.

Lê Thanh Vủ, Trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm, Phòng PC45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, gương chiến sỹ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu.

Lê Duy Phúc, Tổ trưởng tổ SCADA, phòng SCADA, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh, gương thanh niên công nhân tiêu biểu.

Nguyễn Viết Thanh, Trưởng Khoa Tâm thần, Trung tâm Bảo Trợ Xã hội Bình Đức thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố, gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu.

Tô Huỳnh Phúc, Học sinh lớp 6A5, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, gương đội viên tiêu biểu.

Nguyễn Xuân Giềng, Cộng tác viên với AILab, trợ giảng trường Đại học Khoa học Tự nhiên -Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gương sinh viên tiêu biểu.

Nguyễn Lạc Hà, Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR), gương thanh niên nghiên cứu khoa học tiêu biểu.

Bùi Vũ Nguyệt Minh, Học viên lớp 8/9 Piano hệ Trung cấp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, gương văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu.

Lê Tú Chinh, Vận động viên điền kinh Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất, gương vận động viên trẻ tiêu biểu.

Cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát hiện, tuyên dương và giới thiệu điển hình đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu sống có lý tưởng, xứng đáng là tấm gương góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi thành phố.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị, tổ chức Đoàn, Hội thành phố tiếp tục sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào hành động; chăm lo, khơi sức sáng tạo của thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Năm nay, từ 131 hồ sơ đề cử của 49 đơn vị, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 gương tiêu biểu nhất ở các lĩnh vực để tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Cuộc vận động bình chọn “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006.

Đến nay, chương trình đã tuyên dương 68 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.