Tuyên dương 28 gương đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 – năm 2020

(VOH) - Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Thành Đoàn TPHCM ngưng trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch thay vào đó tổ chức 3 đoàn đi thăm và tuyên dương các gương điển hình tại các bệnh viện

Năm nay, có 28 gương thầy thuốc trẻ đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch, giải thưởng dành cho các bác sĩ đang tuổi sinh Đoàn có nhiều thành tích nổi bật trong lao động chuyên môn và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đoàn số 01 do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - ủy viên ban thường vụ, trưởng Ban công nhân Lao động Thành Đoàn dẫn đầu, cùng hai khách mời tham dự là bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy và Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

giải thưởng Phạm Ngọc Thạch

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức – giám đốc bệnh viện chợ Rẫy thay mặt bệnh viện gởi lời cảm ơn đến Đoàn thăm hỏi.

Đoàn 01 đến thăm và tuyên dương 6 gương tiêu biểu tại bệnh viện quận Thủ Đức; 03 gương ở Viện Pasteur Thành phố; 01 ở bệnh viện chợ Rẫy và 01 ở bệnh viện Nhiệt đới.

giải thưởng Phạm Ngọc Thạch

Đoàn thăm hỏi chụp hình lưu niệm cùng TS Hoàng Quốc Cường- Phó giám đốc Viện Pasteur và các y bác sĩ đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch

Buổi chiều, Đoàn thăm hỏi các bác sĩ có nhiều đóng góp cho ngành Y: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, Giáo sư, Viện sĩ, bác sĩ Dương Quang Trung, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Tạ Thị Chung.

Tại buổi tuyên dương và thăm hỏi, đội ngũ y bác sĩ ở các cơ sở đã xúc động gửi lời cảm ơn các cơ quan, đoàn thể của Thành phố đã quan tâm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Bên cạnh đó, giải thưởng Phạm Ngọc Thạch là nguồn động viên to lớn cho đội ngũ y bác sĩ trẻ có thêm động lực phấn đấu cho chuyên môn và lan tỏa y đức đến cộng đồng.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cán bộ ngành y tế: Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020), lãnh đạo TPHCM đã đến thăm cán bộ, gia đình cán bộ ngành y tế.

 

Đà Nẵng cách ly 80 người đến từ Daegu – tâm dịch của Hàn Quốc: Hôm nay (24/2), Đà Nẵng đã gấp rút cách ly 80 hành khách từ TP Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng lúc 10 giờ 43 trên chuyến bay mang số hiệu VJ871.