Tuyên dương điển hình tiên tiến Hội Nông dân Thành phố giai đoạn 2015-2019

(VOH) - Sáng 17/1, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân Thành phố giai đoạn 2015-2019.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân Thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, ngày càng làm tốt vai trò nòng cốt, trung tâm trong các phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng. Các phong trào nông dân được phát triển về số lượng và chất lượng, góp phần phát triển nền nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội…

Tiêu biểu Hội Nông dân huyện Cần Giờ ohát động, vận động cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện ủng hộ cho chương trình Tết làm điều hay. Kết quả đã vận động được 730 triệu đồng. Ông Lê Văn Được, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ cho biết: “Trong những năm qua, thực hiện chương trình Tết làm điều hay, Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã phối hợp tốt với các ban ngành chức năng, tổ chức xét duyệt, tuyển chọn và công khai những danh sách hội viên để chúng ta đề xuất với lãnh đạo Thành phố để hỗ trợ cho bà con nông dân nhà tình thương, bồn chứa nước sạch, bảo hiểm y tế, học bổng, sổ tiết kiệm…”   

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam biểu dương tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm và đầy trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân Thành phố trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức, hoạt động sôi nổi, thiết thực; tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng mang lại giá trị kinh tế cao, tổ chức nhiều chợ phiên nông sản giúp nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh: “Phong trào thi đua đã tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và phát huy tính năng động, cần cù chịu khó, thay đổi cách nghĩ cách làm của nông dân Thành phố, để chuyển đổi các mô hình sản xuất sang các mô hình sản xuất đô thị, sang các mô hình sản xuất công nghệ cao, đạt được hiệu quả kinh tế có giá trị. Song song đó, hội viên nông dân của TP thông qua các phong trào thi đua yêu nước cũng đã tích cực hưởng ứng các phong trào hiến đất làm đường, đóng góp sửa chữa các công trình giao thông nông thôn”.

Với những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cho biết, Hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về thực hiện chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 trên tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”. 

“Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở tập trung thực hiện 2 công trình, 2 chương trình và 2 phong trào thi đua. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thi đua đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi tổ Hội, thành lập tổ hội nghề nghiệp”, bà Nguyễn Thanh Xuân định hướng. 

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố đã thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VII và trao tặng bằng khen cho 23 tập thể, 65 cá nhân Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.