Tuyên dương điển hình tiên tiến trong thi đua yêu nước trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2015 - 2019

(VOH) - Ngày 30/5, Liên đoàn lao động Quận 6 tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương 17 tập thể và 64 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019.

Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người  yêu nước nhất”, các cấp công đoàn Quận 6 đã tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong công nhân viên chức lao động, nội dung được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm ngành, nghề, loại hình doanh nghiệp, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất – chất lượng – hiệu quả” và phong trào “Xanh – sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; phát huy tính năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác, tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh, huy động tối đa nguồn lực, nhất là nội lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Tuyên dương điển hình tiên tiến trong thi đua yêu nước trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2015 - 2019

Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Quận 6.

Đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung vận động cán bộ công chức phát huy trí tuệ, sáng tạo, nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong công tác, cải tiến thủ tục hành chính, lề lối làm việc, tạo ra hiệu suất công tác cao và gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa; tham gia cải cách hành chính, tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bà Trịnh Thị Ngọc Châu, chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế Quận 6 chia sẻ kinh nghiệm khắc phục những khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhiều năm liền: "Ban chấp hành Công đoàn đã mạnh dạn tham mưu cho cấp ủy, chi bộ, thủ trưởng đơn vị quan tâm đến công tác đào tạo, tìm kiếm những cán bộ có tố chất làm phong trào để cơ cấu vào tổ công đoàn, vừa có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm người lao động, vừa là hạt nhân trong các phong trào tại các tổ công đoàn; rà soát lại quy chế hoạt động của Ban chấp hành công đoàn, quy chế phối hợp của công đoàn với thủ trưởng để có những bổ sung kịp thời, phù hợp từng năm, từng giai đoạn; Từ đó, tham mưu cho cấp ủy những giải pháp chăm lo quyền lợi của cán bộ, người lao động ngày càng tốt hơn".

Trong giai đoạn 2015-2019, công đoàn quận 6 đã phát động nhiều đợt phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Bàn tay vàng”. Qua đó, có trên 500 lượt công đoàn cơ sở tham gia hưởng ứng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, với gần 1.400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật sản xuất, cải tiến thủ tục hành chính; thực hành hành tiết kiệm với tổng số tiền làm lợi hơn 19 tỷ đồng. Để phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đạt kết quả cao, các doanh nghiệp đều có chế độ khuyến khích, tạo động lực cho người lao động như: tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí đầu tư nguyên vật liệu xây dựng mô hình, tăng lương trước thời hạn… Chất lượng các sáng kiến được ứng dụng ngày càng được nâng cao cả về tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội.

Phát động phong trào thi đua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 6 xác định trọng tâm: "Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thông mới, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố".

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hờ Rin, Phó bí thư Quận ủy Quận 6 phát biểu: "Việc phát động phong trào thi đua phải theo hướng: về hình thức là phải ngắn gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan đơn vị; về mục tiêu, nhiệm vụ là phải cụ thể, xác thực; nội dung cũng phải phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị của cấp ủy cơ sở Đảng, của chính quyền, hệ thống chính trị. Trong đó, chúng ta đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình sáng kiến, cải tiến được áp dụng hiệu quả và tuyên truyền về các gương tập thể, cá nhân điển hình đã được khen thưởng, để tiếp tục truyền cảm hứng cho các tập thể và cá nhân khác trong quá trình thực hiện trong thời gian tới".

Tuyên dương điển hình tiên tiến trong thi đua yêu nước trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2015 - 2019

Bà Lê Thị Hờ Rin, Phó bí thư Quận ủy Quận 6 và ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố trao thưởng cho cá nhân điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua trong thời gian qua đã phát huy được tác dụng ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Qua phong trào đã phát hiện những tấm gương sáng, biết phát huy năng lực và trí tuệ của mình, thật sự là những lao động tiêu biểu, xuất sắc tại các đơn vị; đã và đang góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận 6 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội địa phương và thành phố.