Tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động về truyền thống yêu nước, thi đua lao động

(VOH) - Ngày 3/1, Liên đoàn lao động TP tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động các Nhà Văn hóa lao động năm 2018.

Năm qua, các cấp công đoàn TP đã bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho gần 50.000 công nhân viên chức lao động, phối hợp với Bảo tàng chứng tích chiến tranh tổ chức 15 cuộc triển lãm bảo tàng lưu động phục vụ 5.500 công nhân tại các nhà máy.

Tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động về truyền thống yêu nước, thi đua lao động

Các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo được tuyên dương khen thưởng.

Cùng với hoạt động của các nhà văn hoá lao động, Liên đoàn lao động TP cũng đã đưa loại hình di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ" và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo, phong cách Hồ Chí Minh" qua việc tổ chức 13 suất diễn vở cải lương "Tổ quốc nơi cuối con đường" phục vụ cho hơn 9.000 công nhân lao động tại các quận, huyện.

Song song đó, các cấp công đoàn đã vận động và phối hợp với các trường, trung tâm đào tạo, chủ sử dụng lao động tổ chức các lớp nâng cao trình độ, học vấn, tay nghề cho hơn gần 53.000 công nhân lao động.