Vận động nhân dân tham gia trồng, bảo vệ cây xanh

(VOH) - UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở-ngành và UBND các quận-huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác lâm nghiệp và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.

Theo đó, về công tác lâm nghiệp, các sở-ngành, quận-huyện sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện Luật Lâm nghiệp phù hợp với thực tế của TP.

Ảnh minh họa.  

Đối với việc thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán, TP sẽ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hàng năm của TP gắn với kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ (19/5); tổ chức trồng cây tại các khu di tích lịch sử, văn hóa; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đê bao, khu dân cư, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, các điểm du lịch sinh thái, đình, chùa… tạo cảnh quan đô thị, bảo vệ công trình xây dựng, cải thiện và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 

Đồng thời, thực hiện cuộc thi với chủ đề “Rừng, cây xanh với đời sống đô thị năm 2020”; nâng cao nhận thức và khuyến khích nhân dân tham gia trồng, bảo vệ cây xanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường...

TPHCM: Giải quyết vướng mắc về quy định tách thửa đất ở - Đối với vướng mắc về tách thửa đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh nội dung cho dễ hiểu, phù hợp quy định ...
Cháy căn nhà bán thức ăn cho thú cưng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6 quận 3 - Sáng nay 15/4, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi căn nhà mặt tiền số 42, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.