Vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam–Cuba

(VOH) - Tối ngày 3/11, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy có buổi tiếp ông Orestes Llnanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cộng hòa Cuba.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, bà Võ Thị Dung chúc mừng Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và những thành tựu mà nhân dân Cuba đã đạt được sau 5 năm thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội VII đã thông qua. TPHCM mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế, giáo dục, du lịch; trao đổi kinh nghiệm với Cuba về quản lý kinh tế, cơ chế kinh tế thị trường.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy tiếp ông Orestes Llnanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cộng hòa Cuba.

Bà Võ Thị Dung khẳng định TPHCM luôn đồng hành cùng nhân dân Cuba trong công cuộc đổi mới và phát triển; đồng thời nguyện làm hết sức mình để góp phần giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị thủy chung giữa  Việt Nam–Cuba ngày càng bền chặt và phát triển.

Ông Orestes Llnanes Mestre cho rằng, tinh thần cách mạng của các thế hệ đi trước cũng như tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước cần được giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong các thế hệ trẻ hai nước, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ Cuba-Việt Nam ngày càng bền vững, vì hòa bình, thịnh vượng của hai dân tộc.