Xây dựng thành phố thông minh phải trên nền tảng giáo dục​​​​​​​

(VOH) - Hôm nay 15/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đoàn đến thăm gia đình Giáo sư-Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo sư-Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, bày tỏ niềm hi vọng vào cơ chế chính sách cho thành phố. Với vai trò là đầu tàu, việc đầu tư cơ chế chính sách cho thành phố phát triển tốt hơn, sẽ là điều kiện để thành phố đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của cả nước.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm Giáo sư-Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bày tỏ trăn trở về số lượng du học sinh tăng khá nhanh trong thời gian qua. Chỉ riêng năm 2015, người dân bỏ ra hơn 700 ngàn bảng Anh, tương đương 1 tỷ USD, cho con em đi du học tại Anh quốc. Chủ tịch mong muốn sẽ xây dựng thành công Đề án đô thị đại học quốc tế với đội ngũ giảng viên chất lượng, liên kết với các trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu học tập cho người dân. Đồng thời đáp ứng được nguồn nhân lực cho quá trình xây dựng thành phố thông minh.

Theo chủ tich Nguyễn Thành Phong việc xây dựng thành phố thông minh phải có lộ trình. Nhưng điều quan trọng là phải xây dựng trên nền tảng của giáo dục. “Trong 7 chương trình đột phá của thành phố có chương trình phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu kinh tế đặt ra như vậy, thành phố xây dựng  đô thị thông minh trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nên yếu tố con người rất quan trọng", ông Phong nói.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng đến thăm hỏi sức khoẻ, trò chuyện, và ôn lại quá trình công tác trước đây cùng Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thành Xương, Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM.