Xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường nơi công cộng ở quận 10

(VOH) -  Quận 10 đã xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường nơi công cộng với số tiền phạt là hơn 500.000.000 đồng. 

Sáng 28/9, Quận ủy – UBND Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 23 của Ban Thường vụ Quận uỷ về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 31 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận và tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự có Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu.

Quang cảnh hội nghị

Qua quá trình triển khai, quận đã tập hợp được 163 bản đăng ký với: 79/79 khu phố đăng ký thực hiện “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”. 15/15 phường đăng ký thực hiện “Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”. 69 đơn vị đăng ký “Chương trình, giải pháp, sáng kiến xanh”. Công tác tuyên truyền, thực hiện đối thoại với dân, triển khai Bản cam kết và hợp đồng thu gom rác sinh hoat được Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 15 phường duy trì với tổng cộng 80 cuộc đối thoại.

Ủy ban nhân dân 15 phường đã vận động các hộ dân phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt 793 thiết bị ghi hình trên toàn địa bàn quận nhằm kịp thời phát hiện các ụ rác đống, rác bịch và hành vi xả rác bừa bãi. Quận đã xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường nơi công cộng với số tiền phạt là hơn 500.000.000 đồng. Tiến hành lắp đặt bổ sung 110 thùng rác công cộng hai ngăn trên 10 tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị của quận, đảm bảo số lượng hiện nay trên toàn địa bàn có 561 thùng rác công cộng phục vụ nhu cầu thải rác sinh hoạt khách vãng lai và người đi đường...

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận giảm rõ rệt. Tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng từ ngày 25/7/2019 đến nay là 43 công trình, đã có 33 công trình chấp hành khắc phục. Tỷ lệ số vụ vi phạm giai đoạn 7 tháng đầu năm 2020 giảm 52,97% so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Nam – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị Cấp ủy các cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến và vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”. Thời gian tới cần tiếp tục rà soát, thống kê các vị trí lấn chiếm hầm ga, miệng thoát nước, các điểm tập kết, trung chuyển rác để bố trí phù hợp; triển khai thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, trình thành phố xem xét phương án xây dựng ngầm trạm ép rác kín tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng công suất 300 tấn/ngày; phát huy hơn nữa ứng dụng Quận 10 online; Tiếp tục theo dõi việc chấp hành của chủ đầu tư các công trình vi phạm về trật tự xây dựng đã có quyết định cưỡng chế; thực hiện niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả công trình xây dựng theo quy định… Song song đó, cần quan tâm, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ…

Tập thể và cá nhân nhận bằng khen

Dịp này, Ủy ban nhân dân quận khen thưởng 5 phường đạt danh hiệu “Sạch, xanh và thân thiện môi trường”, 10 phường đạt danh hiệu “Sạch, xanh”; 65 tập thể đạt danh hiệu “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy cũng khen thưởng 23 tập thể, Ủy ban nhân dân quận khen thưởng 54 tập thể và 31 cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.