Đơn vị bầu cử số 5 - Quận Tân Bình, Quận Tân Phú: Nguyễn Văn Chương

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) - Quận Tân Bình, Quận Tân Phú: Nguyễn Văn Chương.

Đơn vị bầu cử số 5 - Quận Tân Bình, Quận Tân Phú: Nguyễn Văn Chương 1

* TÓM TẮT TIỂU SỬ:

- Ứng cử viên (ĐBQH): Nguyễn Văn Chương

- Sinh ngày: 2/9/1950

- Quê quán: phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện cư trú tại 652/47 đường Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

- Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Quản lý Nhà nước.

* TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 6 năm 1965 đến tháng 4 năm 1976: Ông là Kế toán, du kích xã Trần Thời, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Sau đó nhập ngũ tại Đại đội 3, Tiểu đoàn U Minh 2, tỉnh Cà Mau; Đảng ủy viên Tiểu đoàn, Chính trị viên Đại đội, trợ lý Chính trị Tỉnh đội Cà Mau. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18 tháng 7 năm 1969.

- Từ tháng 5 năm 1976 đến tháng 8 năm 1977: Trợ lý Chính sách Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 9 năm 1977 đến tháng 4 năm 1982: Ông là học viên đào tạo cán bộ chính trị Trung đoàn Binh chủng hợp thành, Học viện chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (1977 - 1980); Trợ lý Chính trị Học viện Lục quân Đà Lạt (1980 - 1982).

- Từ tháng 5 năm 1982 đến tháng 7 năm 1999: Trợ lý Tuyên huấn, Trưởng Ban tuyên huấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố (1982 - 1991); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng tuyên huấn Cục chính trị Quân khu 7 (1991 - 1995); Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố (1995 - 1999).

- Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 9 năm 2010: Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn phó chính trị Sư đoàn 302 (1999 - 2000); Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cục chính trị, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 (2000 - 2007); Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu 7 (2007 - 2010). Ông đã được phong quân hàm Thiếu tướng tháng 01 năm 2006.

- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 5 năm 2012: nghỉ hưu tại địa phương.

- Từ tháng 6 năm 2012 đến nay: Ông là Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực, sau đó được bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông đã được tặng thưởng: Huân chương chiến công hạng ba (1995), Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (2010), Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba (2012).

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Cùng với đồng nghiệp trên diễn đàn Quốc hội, tôi sẽ phấn đấu xây dựng cơ quan lập pháp của đất nước thật sự vững mạnh, quyết định những quốc sách đưa đất nước phát triển ngày càng có vị thế cao hơn trên trường quốc tế và khu vực. Phấn đấu để xây dựng một nhà nước do dân, vì dân, đầy đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền của đất nước, đồng thời lãnh đạo xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng phồn vinh.

2. Tôi sẽ làm hết sức mình góp phần vào việc đẩy lùi tham nhũng, trước nhất là tham nhũng trong bộ máy nhà nước, đấu tranh chống các biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chống các nhóm lợi ích cấu kết làm lũng đoạn lợi ích quốc gia, kéo lùi sự phát triển đi lên của đất nước.

3. Tôi sẽ có ý kiến mạnh mẽ với Quốc hội về cải cách hành chính, làm cho mọi người dân cảm thông hài lòng về cung cách quản lý xã hội của nhà nước, không bị nhũng nhiễu, không bị quấy rầy khi muốn làm ăn kinh doanh hoặc xây dựng nhà cửa... đề người dân được thoải mái thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

4. Tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc đối với những người có công bằng những chính sách mới nhằm tạo sự nhất trí về chính trị, tinh thần ngày càng cao trong xã hội, để nhân dân ta giữ bền vững đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

5. Với tư cách là đại diện của Hội Cựu chiến binh, tôi sẽ có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi chính đáng của lực lượng Cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói chung, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, thực sự xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.