Lịch thi đấu ASIAD 2018 ngày 27/8: Tối nay U23 Việt Nam gặp Syria tranh suất vào bán kết

(VOH) - Ở ngày tranh tài thứ chín (27/8) Á vận hội, điền kinh và pencak silat sẽ tranh tài ở 6 nội dung chung kết.

Bóng đá nam: 

  • 19 giờ 30 phút: Việt Nam – Syria tranh suất vào bán kết. Dù đánh giá rất cao đối thủ nhưng “những ngôi sao vàng” Việt Nam vẫn tràn trề cơ hội vào bán kết...

Lịch thi đấu, ASIAD 2018

U23 Việt Nam có chiến thắng trong trận đấu gặp U23 Syria? (Ảnh: Vietnamnet)

Pencak silat:

  • 10 giờ: bộ đôi Trần Đức Danh – Lê Hồng Quân tranh chung kết nội dung quyền đôi nam.
  • 11 giờ: các võ sĩ Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam đấu chung kết quyền đồng đội nam.
  • 14 giờ 30 phút: Trần Thị Thêm – Wita Wewey tranh chung kết hạng 50-55 kg nữ
  • 15 giờ 30 phút: Nguyễn Thái Linh và Yudani (Indo) tranh HCV hạng 55-60 kg nam. 

Điền kinh: 

  • 10 giờ: Vũ Thị Ly dự vòng loại 800 m nữ.
  • 20 giờ 05 phút: Dương Văn Thái thi đấu vòng loại 800 m nam. 
  • 18 giờ 40 phút: Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Trúc Mai đấu chung kết nhảy xa nữ.
  • 18 giờ 45 phút: Quách Thị Lan đấu vòng tranh huy chương cự ly 400 m vượt rào nữ.
  • 19 giờ 15 phút: Nguyễn Thị Oanh dự chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ.

Boxing:

  • 15 giờ 30 phút: võ sĩ Nguyễn Văn Chung – Aal Ezirej (Iraq) đấu vòng 1/16 hạng 64 kg nam.

Karate: 

  • 9 giờ: võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan đấu loại hạng - 68 kg nữ với Gerogia (Indonesia).
  • 10 giờ 05 phút: Chu Đức Thịnh tranh tài hạng -75 kg nam.

Bóng chuyền: 

  • 16 giờ 30 phút: Việt Nam – Kazakhstan vòng bảng B. Nếu giành chiến thắng trận này, tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào đấu tứ kết.

Bóng bàn: 

  • 10 giờ: vòng bảng D nội dung đồng đội nữ Việt Nam gặp Singapore.
  • 14 giờ: vòng bảng D nội dung đồng đội nữ Việt Nam gặp Nepal.
  • 16 giờ: Vòng bảng nội dung đồng đội nam, Việt Nam - Ấn Độ.

Danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương ASIAD 2018:

- Huy chương vàng (1): Tuyển nữ Rowing (Rowing)

- Huy chương bạc (7): Minh Phụng (karate), Huy Hoàng (bơi), Tuyển nữ Rowing (Rowing), Bùi Trường Giang (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Phạm Quốc Khánh (wushu), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ).

- Huy chương đồng (12): Dương Thị Thanh Minh (Jiu Jitsu), Hữu Vương (bắn súng), Nghiêm Văn Ý (wushu), Tuyển cầu mây (cầu mây regu), Phương Giang (wushu), Thúy Vi (wushu), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thị Linh Chi và Nguyễn Duy Hoàng (bắn súng - 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ), Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng (Taekwondo - đội quyền nam); Tuấn Anh, Duy Tuyến, Thị Loan (pencak silat).