Phương thức tuyển sinh Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM năm 2018

(VOH) - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh vừa công bố hình thức tuyển sinh năm 2018.

Điều kiện dự thi của Đại học Sân khấu Điện ảnh theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội. Đó là:

  • Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT chính quy, hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề. Có đủ sức khỏe để học tập tại trường.
  • Ở ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh và ngành Diễn viên sân khấu kịch hát: Đây là những ngành đặc thù nên trường có yêu cầu độ tuổi để theo học. Ngành diễn viên Kịch – Điện ảnh tuyển sinh độ tuổi từ 18 – 23; ngành Diễn viên sân khấu kịch hát tuyển sinh độ tuổi từ 18 – 26.

Phương thức tuyển sinh

* Đối với Hệ Đại học

Để trở thành sinh viên trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đa phần những thí sinh phải trải qua 2 vòng thi bao gồm: Vòng sơ tuyển và vòng chung tuyển. Ở từng ngành khác nhau sẽ có hình thức thi cho hai vòng khác nhau tương ứng với từng ngành.

- Tại vòng sơ tuyển:

  • Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình và Đạo diễn sân khấu: Thí sinh cần phải trải qua kì thi vấn đáp về kiến thức chung bao gồm (kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội,…) bên cạnh đó còn có phần vấn đáp về kiến thức chuyên ngành.
  • Diễn viên kịch – Điện ảnh: Kiểm tra tiếng nói bằng hình thức đọc thơ hoặc đọc một đoạn văn. Kiểm tra thẩm âm bằng việc hát một bài hát hoặc một đoạn bài hát bất kì. Bên cạnh đó, thí sinh cần phải trải qua bài kiểm tra năng khiếu diễn xuất, diễn một tiểu phẩm đã chuẩn bị có 1 đến 2 nhân vật và thí sinh là diễn viên chính. Đặc biệt, thời lượng của tiểu phẩm tối đa là 5 phút.
  • Quay phim: Đặc biệt những thí sinh xét tuyển vào ngành quay phim không phải thi vòng sơ tuyển.

- Tại vòng chung tuyển:

Sẽ có ba môn thi, trong đó có một môn là phân tích tác phẩm nghệ thuật, xem phim và viết bài phân tích, một môn được xét theo điểm học bạ Ngữ văn. Môn còn lại tương ứng với từng ngành như sau:

  • Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình: Xem và dựng ảnh liên hoàn theo 1 chủ đề mà BGK cung cấp và trả lời những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.
  • Đạo diễn Sân khấu: Thí sinh phải trình bày một tiểu phẩm theo chủ đề, tình huống và đạo cụ mà BGK quy định, với thời lượng cho 1 tiểu phẩm không quá 8 phút và có tối đa 3 nhân vật. Thí sinh có thể tham gia vào 1 vai diễn bất kì của chính mình hoặc không cần phải tham gia. Bên cạnh đó, trả lời những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực sân khấu.
  • Diễn viên Kịch – Điện ảnh: Phần thi năng khiếu với tiểu phẩm tự chọn và tình huống mà BGK đưa ra.
  • Quay phim: Thí sinh thi vấn đáp về kiến thức tạo hình bằng việc phân tích hình và ảnh. Và thí sinh chụp ảnh tại chỗ.

Phương thức tuyển sinh, Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, tuyển sinh 2018

Thí sinh (phải) tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (Ảnh: TNO).

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học:

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

1

Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình

7210235

60

2

Đạo diễn Sân khấu

7210227

30

3

Diễn viên kịch – Điện ảnh

7210234

80

4

Quay phim

7210236

20

* Đối với Hệ Cao đẳng

Ở hệ Cao đẳng trường ngoài những ngành Diễn viên Kịch – Điển ảnh (xét tuyển từ hệ Đại học) còn có những ngành đào tạo khác như: Diễn viên sân khấu kịch (Diễn viên cải lương), nhiếp ảnh và thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh.

Ở hệ cao đẳng để xét trúng tuyển, thí sinh không cần thi vòng sơ tuyển.

- Diễn viên sân khấu Kịch (Diễn viên cải lương):

  • Vòng 1: Phân tích tác phẩm nghệ thuật, xem đĩa phim và viết bài phân tích
  • Vòng 2: Giọng ca, kiểm tra về nhạc cảm, tiết tấu, hát một bài ca cổ tự chọn và hát 2 bản vui, buồn; Diễn xuất, diễn 1 tiểu phẩm hoặc trích đoạn tự chọn không quá 6 phút, tối đa 3 nhân vật, thí sinh phải tham gia 1 vai diễn. rphaanf thi này, BGK sẽ kết hợp với kiểm tra hình thể; Trả lời những câu hỏi vấn đáp về nghệ thuật cải lương

- Nhiếp ảnh:

  • Vòng 1: Phân tích tác phẩm nghệ thuật, xem ảnh và viết bài phân tích.
  • Vòng 2: Chụp ảnh tĩnh vật, máy ảnh do hội đồng tuyển sinh cung cấp; Trả lời câu hỏi vấn đáp về kiến thức nhiếp ảnh.

- Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh:

  • Vòng 1: Với bút chì và giấy, vẽ tĩnh vật hoặc đầu tượng trong thời gian 7 đến 12 giờ.
  • Vòng 2: Trang trí bằng họa tiết màu theo đề bài, thời gian thi từ 7 đến 12 giờ;

Lưu ý: Ở hệ Cao đẳng trong tất cả các ngành đều xét tuyển điểm môn học Ngữ văn và xem đó là điểm xét tuyển vòng 3.

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng:

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Diễn viên Kịch – Điện ảnh

6210211

40

2

Diễn viên Sân khấu kịch hát

6210212

20

3

Nhiếp ảnh

6210303

15

4

Thiết kế mỹ thuật

6210404

20

Chính sách ưu tiên

Ngoài những chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng giống như quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh còn có chính sách riêng. Theo đó, trường sẽ giảm 70% học phí cho những thí sinh trúng tuyển ở các ngành Diễn viên sân khấu kịch hát và nhạc cụ dân tộc.