Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/10/2020: USD tăng trở lại

(VOH) – Đồng USD đã tăng khi các nhà đầu tư đang đánh giá dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc cũng như cuộc tranh luận tổng thống giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Phiên thôm qua (30/9), tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.215 VND/USD, như vậy đã giảm 5 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước của USD là 23.175 (mua) và 23.867 (bán).

Các ngân hàng thương mại hôm qua giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.100 đồng (mua) và 23.280 đồng (bán).

Vietcombank, Vietinbank niêm yết tỷ giá ngày 30/9 ở mức: 23.100 đồng/USD và 23.280 đồng/USD, BIDV: 23.090 23.270 đồng/USD. và Eximbank: 23.090 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Đồng USD đã tăng khi các nhà đầu tư đang đánh giá dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc cũng như cuộc tranh luận tổng thống giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Joe Biden diễn ra tại Cleveland, Ohio vào đêm thứ Ba với những tranh cãi gay gắt chưa từng có về nhiều vấn đề như kinh tế, COVID-19, chuyện đóng thuế của hai bên ứng viên, cháy rừng… Nhưng các nhà đầu tư không thể quyết định ứng cử viên nào ghi được lợi thế quyết định.

Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào việc Quốc hội Mỹ đang tiến gần đến việc thông qua dự luật kích thích tài chính trị giá 2,2 ngàn tỷ USD mới nhất do đảng Dân chủ đề xuất vào thứ Hai, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết rằng một thỏa thuận với Nhà Trắng Donald Trump có thể khả thi vào tuần này, với các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến với Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin vào cuối ngày.

Ngày 1 tháng 10 năm 2020, Bảng tỷ giá ngoại tệ, Thị trường tài chính hôm nay, Tài chính,

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi 1.1722 USD

1 bảng Anh đổi 1.2923 USD

1 USD đổi 105.44 Yên

Trong khi đó, tỷ giá USD / CNY cho thấy đã giảm 0,05% xuống còn ở mức 6,8119. Bên cạnh đó, các chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc cho tháng 9 được công bố duy trì trên mốc 50 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi từ tác động của COVID-19.