Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/5/2019: USD ổn định, Nhân dân tệ phục hồi

(VOH) – Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng trở lại tại châu Á sau thông tin các quỹ thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, đã bơm tiền vào thị trường.

Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường thế giới

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,115 điểm.

USD đứng ở mức:

 1 euro đổi 1,1208 USD;

109,65 yen đổi 1 USD

 1,2910 USD đổi 1 bảng Anh.

Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Bảng tỷ giá ngoại tệ, Thị trường tài chính hôm nay, Tài chính,

Hình minh họa: internet

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng trở lại tại châu Á sau các thông tin rằng các quỹ thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, đã bơm tiền vào thị trường như một nỗ lực để hỗ trợ thị trường chứng khoán và đồng nội tệ.

Tỷ giá USD/CNY đã giảm 0,1% xuống còn 6,8712. Trích dẫn nguồn tin giấu tên, The Hong Kong Economic Times cho biết các quỹ thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã can thiệp và bơm tiền vào thị trường, nhưng không cung cấp thêm các thông tin chi tiết. Tin tức trên đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư và chứng khoán Trung Quốc tăng ngay sau bài báo, trước khi rơi vào màu đỏ ngay sau đó.

Đồng Nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp trong bốn tháng so với đồng bạc xanh qua đêm sau khi Bắc Kinh tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 60 tỷ USD của Mỹ từ ngày 1/6.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Washington leo thang căng thẳng thương mại với việc tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vào thứ Sáu.

Các nhà theo dõi thị trường tiền tệ nhìn nhận việc Trung Quốc chấp nhận để đồng NDT giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua nhằm mục đích đẩy mạnh xuất khẩu.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết hai nước "vẫn đang đàm phán". Ông Donald Trump cũng nói rằng Mỹ đang ở trong một "vị thế tuyệt vời", lưu ý rằng "nền kinh tế của chúng ta rất hùng mạnh; của họ thì không được". Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, tại hội nghị thượng đỉnh G-20 vào tháng tới tại Osaka, Nhật Bản.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục công bố tỉ giá trung tâm ở mốc cao mới, 23.064 đồng/USD,

Cụ thể, Tỉ giá trung tâm phiên này được điều chỉnh tăng thêm 10 đồng/USD, lên mức 23.064 đồng/USD. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng 236 đồng/USD, tương đương mức tăng 1,03%.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến tỉ giá đi lên, trong đó có ảnh hưởng nhất định từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt.

Vietcombank giao dịch USD ở mức 23.250 đồng/USD mua vào, 23.370 đồng/USD bán ra, 

Eximbank mở cửa, giá USD được niêm yết 23.330 đồng/USD mua vào, 23.410 đồng/USD bán ra.

Thị trường trong nước phiên ngày 14/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng tăng 10 đồng so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.310 đồng/USD và 23.420 đồng/USD.

Cuối phiên 14/5, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.300 đồng/USD và 23.420 đồng/USD.

BIDV: 23.310 đồng/USD và 23.430 đồng/USD.

ACB: 23.320 đồng/USD và 23.420 đồng/USD.

Vietinbank: 23.314 đồng/USD và 23.434 đồng/USD.