Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/9/2020: Sau tuyên bố từ FED, USD tăng

(VOH) – Đồng Đô la Mỹ đã tăng cao hơn vào đầu giờ giao dịch tại châu Âu hôm thứ Năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang không đưa ra bất kỳ đề xuất nào về việc kích thích tiền tệ hơn trong thời gian tới.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 17/9, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tới cuối phiên 17/9, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.093 đồng/USD và 23.273 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Đồng Đô la Mỹ đã tăng cao hơn vào đầu giờ giao dịch tại châu Âu hôm thứ Năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang không đưa ra bất kỳ đề xuất nào về việc kích thích tiền tệ hơn trong thời gian tới.

Chỉ số Dollar Index, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ khác, tăng 0,4% ở mức 93,450, trong khi EUR/USD giảm 0,4% ở mức 1,1768 , chạm mức thấp nhất trong một tháng.

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Bảng tỷ giá ngoại tệ, Thị trường tài chính hôm nay, Tài chính,
 

Tuy nhiên giới đầu tư cho rằng bất kỳ sự tăng giá nào đối với đồng Đô la sau tuyên bố mới nhất này của Fed sẽ chỉ là một hiện tượng ngắn hạn. Tại cuộc họp chính sách đầu tiên kể từ khi đưa ra lập trường khoan dung hơn đối với lạm phát, Fed đã cam kết giữ lãi suất gần 0 cho đến ít nhất là cuối năm 2023. Điều này đã được nhiều người mong đợi, nhưng ngân hàng trung ương cũng đã dự báo một cách tích cực rằng tăng trưởng cho năm 2020 sẽ giảm 3,7%, so với ước tính giảm 6,5% trước đó.

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi 1.1849 USD

1 bảng Anh đổi 1.2971 USD

1 USD đổi 104.74 Yên

Ngân hàng trung ương Nhật giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức -0,1% và không thay đổi giao dịch mua tài sản, như nhiều người mong đợi.

Ngân hàng đã nâng cấp đánh giá kinh tế của mình lần đầu tiên kể từ khi virus bùng phát, cho biết nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc với hoạt động phục hồi dần dần.