Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/6/2019: USD ổn định, đồng Yên giảm

(VOH) – USD có dấu hiệu tăng nhẹ với một cuộc khảo sát kinh doanh cho kết quả yếu hơn dự kiến ​​tại Nhật Bản và lo ngại về xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Đồng bạc xanh chịu áp lực sau những thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang vào giữa tuần rằng họ đã chuẩn bị cắt giảm lãi suất nếu nền kinh tế Mỹ phát triển chậm lại. Tuy vậy, USD vẫn đang khá ổn định

Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục có dấu hiệu suy yếu: chỉ số PMI sơ bộ lĩnh vực sản xuất của IHS Markit cho Nhật Bản vào tháng Sáu đã giảm xuống 49,5, tháng thu hẹp thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, lạm phát vẫn bị kẹt ở mức 0,7% trong tháng năm.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/6/2019: USD ổn định, đồng Yên giảm

Hình minh họa: internet

Trước đó, USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng so với đồng Yên trong bối cảnh Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Hải quân Mỹ. Các thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn các cuộc tấn công đối với các cơ sở của Iran để trả đũa, nhưng đã thay đổi quyết định sau đó. Sau đó USD tăng trở lại, ở mức 107,30 Yên.

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi 1.1368 USD

1 bảng Anh đổi 1.2762 USD

1 USD đổi 107.32 Yen

Tại châu Âu, đồng Euro giao dịch cao hơn bất chấp sự thất bại của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu khi quyết định chủ tịch mới cho Ủy ban châu Âu, tại hội nghị thượng đỉnh mới nhất của khối. Thất bại cũng làm cho vị trí chủ tịch tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu dường như khó được quyết định một cách nhanh chóng.

Đồng bảng Anh cũng ổn định một cách rộng rãi khi thị trường thấy được tầm quan trọng của những diễn biến mới nhất trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo của Đảng Bảo thủ.

Các thành viên của đảng có bốn tuần để lựa chọn giữa ông Vladimir Johnson, người đã hứa đưa Vương quốc Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận chuyển tiếp vào ngày 31 tháng 10 nếu EU từ chối mở lại các cuộc đàm phán và Bộ trưởng Ngoại giao hiện tại Jeremy Hunt , người đã thực hiện một đường lối ít mạnh mẽ hơn đối với Brexit. Đồng Bảng đã giảm ít hơn 0,1% so với đồng Đô la, ở mức 1,2692USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Ngày 21/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.055 đồng (giảm 10 đồng). 

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.707 đồng (không đổi).

Phiên 21/6, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ gần như không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.240 đồng (mua) và 23.360 đồng (bán).

Vietcombank và Vietinbank niêm yết ở mức: 23.240 đồng (mua) và 23.360 đồng (bán). BIDV: 23.245 đồng (mua) và 23.465 đồng (bán). ACB: 23.225 đồng (mua) và 23.345 đồng (bán).