Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/12/2018: USD đứng trước nhiều áp lực

(VOH) - Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng Euro và sự suy yếu của bảng Anh.

Chỉ số đồng đô la Mỹ so với các ngoại tệ chính tăng 0,79% lên mức 96,48 điểm.

Một số nhà phân tích cho rằng USD sẽ gặp nhiều áp lực trong thời gian tới bởi những thông tin tiêu cực từ sự tăng trưởng kinh tế Mỹ và nội bộ chính trị bất ổn của nước này. Tăng trưởng kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu suy giảm, cộng với những bất ổn chính trị hiện nay như Hạ viện tiếp tục điều tra để luận tội Tổng thống Trump; chính phủ Mỹ trước nguy cơ đóng cửa một phần, nhiều nhân sự chủ chốt của chính phủ liên bang lần lượt ra đi mà mới đây nhất là Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố từ chức.

Sáng nay, tỷ giá EUR/USD giảm xấp xỉ 0,67% xuống 1.1372 USD và tỷ giá GBP/USD giảm 0,15% xuống 1,2643 USD.

Tỷ giá USD/JPY tăng 0,04% lên 111.10

Junichi Ishikawa, chuyên gia phân tích chiến lược FX cấp cao tại IG Securities Tokyo, nói: "Thị trường Mỹ, đặc biệt là chứng khoán, sẽ tiếp tục dẫn dắt đồng USD trong ngắn hạn. Chúng ta có thể phải đợi cho đến năm mới để tâm lý e ngại rủi ro được giải quyết".

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/12/2018: USD đứng trước nhiều áp lực

Hình minh họa: internet

Chốt phiên cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.785 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.419 đồng (không đổi).