Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/10/2020: USD duy trì đà tăng, Euro gần mức thấp 4 tuần

(VOH) – Đồng USD duy trì đà tăng qua đêm trong khi đồng Euro đang gần mức thấp nhất trong bốn tuần.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Ngày 30/10 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.201 đồng (tăng 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.844 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Cụ thể, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. ACB: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD. Vietinbank: 23.088 đồng/USD và 23.268 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Chỉ số Dollar Index, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ khác, tăng ít hơn 0,1% ở mức 93,998, sau khi leo lên mức cao nhất gần 4 tuần trong phiên trước, phần lớn là do sự sụt giảm của đồng Euro. Đồng euro suy yếu nhanh do giới đầu tư lo ngại nền kinh tế trong khu vực sẽ khó lòng hồi phục khi mà Covid-19 tiếp tục lan rộng với làn sóng lây nhiễm thứ 2 khi mùa đông đang tới. Nước Pháp vừa đưa ra quyết định phong tỏa hoàn toàn lần thứ 2, trong khi đó nhiều nước châu Âu đưa ra các mức độ phong tỏa khác nhau.

Ngày 31 tháng 10 năm 2020, Bảng tỷ giá ngoại tệ, Thị trường tài chính hôm nay, Tài chính,
Ảnh minh họa: Internet

Sự chú ý của thị trường sẽ hướng đến việc công bố GDP quý 3 của khu vực đồng Euro, với sự phục hồi dự kiến ​​từ mức giảm 11,8% của quý Hai. GDP của Mỹ đã phục hồi với tỷ lệ hàng năm 33,1% trong quý trước, dữ liệu cho thấy vào thứ Năm và bản phát hành GDP của Pháp vào thứ Sáu trước đó cho thấy mức tăng 18,2%.

Rất nhiều sự bất ổn vẫn còn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới và số lượng các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh trên toàn cầu, sẽ tác động đến thị trường.

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi 1.1649 USD

1 bảng Anh đổi 1.2940 USD/ ounce

1 USD đổi 104.68 Yên

ECB đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Năm, nhưng thừa nhận rằng ảnh hưởng từ làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai đã làm ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế.

“ECB đã gửi những tín hiệu mạnh mẽ rằng một gói nới lỏng khác sẽ có hiệu lực vào tháng 12, vì triển vọng kinh tế đã tệ đi đáng kể. Lập trường của ECB khiến lợi suất trái phiếu và tỷ giá EUR/USD có thể giảm hơn nữa, ”nhà phân tích Jan von Gerich của Nordea cho biết trong một ghi chú nghiên cứu.

Tuy nhiên, Robert Holzmann, một thành viên của hội đồng điều hành ECB, nói với Bloomberg rằng sẽ có "ít hiệu quả" từ việc giảm lãi suất.