Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/4/2020: USD tăng, trở lại ngưỡng 100

(VOH) – Chỉ số đồng Đô la Mỹ, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính khác, đã tăng lên trên ngưỡng 100, lần đầu tiên trong hơn một tuần ở mức 100.460.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Sáng 3/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.239 đồng (tăng 7 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ như hôm 3/4, phổ biến ở mức 23.480 đồng (mua) và 23.650 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.470 đồng/USD và 23.650 đồng/USD. Vietinbank: 23.435 đồng/USD và 23.615 đồng/USD. BIDV: 23.460 đồng/USD và 23.640 đồng/USD.  ACB: 23.480 đồng/USD và 23.630 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Lực cầu đối với đồng Đô la Mỹ tăng các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn sau khi Mỹ công bố số đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt mức kỷ lục, cho thấy mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến kinh tế.

Chỉ số đồng Đô la Mỹ, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính khác, đã tăng lên trên ngưỡng 100, lần đầu tiên trong hơn một tuần, ở mức 100.460, tăng 0,2% trong ngày và tăng 0,6% trong tuần.

Ngày 4 tháng 4 năm 2020, Bảng tỷ giá ngoại tệ, Thị trường tài chính hôm nay, Tài chính,

Ảnh minh họa: Internet

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi USD

1 bảng Anh đổi USD

1 USD đổi 1 Yên

Sự bùng phát của đại dịch đã khiến các nền kinh tế phát triển gần như đóng cửa khi các chính phủ cố gắng thực hiện các chính sách giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bằng chứng về thiệt hại liên quan đến các chính sách này đã xuất hiện ở Hoa Kỳ vào thứ Năm, với số lượng đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cao chưa từng có - 6,6 triệu.

Đồng thời, đại dịch đã không có nhiều dấu hiệu giảm bớt vào thứ Sáu, với các trường hợp nhiễm bệnh trên toàn cầu vượt qua con số một triệu, và hơn 53.000 người chết, hơn 6.000 trong số đó là ở Mỹ.

Nhà phân tích tiền tệ Joe Capurso của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cho biết: "Thị trường lao động Mỹ đã ít nhiều bị sụp đổ".

Dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ được công bố thêm vào lúc 8:30 AM ET (12:30 GMT), với báo cáo việc làm chính thức cho tháng Ba. Tuy nhiên, đây là từ tuần 12 tháng 3, trước khi các tiểu bang lớn áp dụng lệnh phong tỏa, và do đó, có khả năng chỉ có tác động hạn chế.

Thêm vào sự hấp dẫn của đồng Đô la Mỹ chính là sự phục hồi đột ngột của giá dầu những ngày gần đây.