Đơn vị bầu cử số 17 - Quận Bình Thạnh: Đoàn Tạ Cửu Long

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

* TÓM TẮT TIỂU SỬ:

Ứng cử viên (ĐB HĐND TPHCM): ĐOÀN TẠ CỬU LONG

Sinh ngày: 12/7/1971.

Quê quán: xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Hiện cư trú tại 30 Hưng Thái 2, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Tiến sĩ Luật, Cử nhân Khoa học chính trị; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 10 năm 1989 đến tháng 11 năm 1994: Ông là sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 4 năm 1999: Ông là Chuyên viên tập sự, sau là Chuyên viên tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 01 năm 1999;

- Từ tháng 5 năm 1999 đến tháng 10 năm 2005: Ông công tác tại Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, kinh qua các nhiệm vụ: Chuyên viên, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Bí thư Chi bộ;

- Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 5 năm 2012: Ông công tác tại Viện kiểm sát nhân dân quận 4, lần lượt giữ các chức vụ: Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát (10/2005 - 5/2012), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 (2005 - 2010, 2010 - 2015);

- Từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 01 năm 2013: Ông là Kiểm sát viên trung cấp, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ tháng 02 năm 2013 đến nay: Ông là Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 6/2015, Ông là Phó Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân TPHCM.

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế năm 2009 và nhiều Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

Tôi rất vinh dự và chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, cử tri nơi tôi đang công tác và cư trú tín nhiệm bầu cử tôi là Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xin được đề ra chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, để trở thành người đại biểu thực sự là của dân, toàn tâm toàn sức hành động vì lợi ích nhân dân, tôi nhận thức được rằng điều giản đơn nhất nhưng là quan trọng nhất, đó là bản thân phải có mối liên hệ một cách sâu, rộng và có sự gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhân dân. Để làm được điều này, tôi sẽ tăng cường, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động tiếp xúc với quần chúng cử tri.

Bằng hoạt động tiếp xúc mật thiết, chặt chẽ; đối thoại một cách thân thiện, thẳng thắn; tiếp thu và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của quần chúng cử tri, thông qua các hoạt động thực tiễn của Đại biểu HĐND TPHCM, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng, thấu tình, đạt lý nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của cử tri.

Thứ hai, với kinh nghiệm, khả năng của một cán bộ ngành tư pháp, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN Thành phố, các cơ quan tư pháp, Chính quyền Thành phố, các cơ quan chuyên trách của Hội đồng nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng để thay mặt cử tri, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát, kiến nghị đối với các hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ, chức trách được giao; đặc biệt là việc nội dung chính sách, pháp luật để giải quyết những vấn đề quan trọng, thiết yếu, quan hệ trực tiếp đến đời sống hàng ngày của cử tri, như: quyền tự do, dân chủ; ô nhiễm môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông; cấp, thoát điện nước; phòng chống tội phạm và giải quyết tranh chấp về pháp luật để đảm bảo an toàn, an sinh xã hội nhằm xây dựng TPHCM trở thành nơi lý tưởng để sinh sống và mưu cầu hạnh phúc.

Thứ ba, với vai trò lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, tôi sẽ xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, biết dựa vào sức dân, tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ và hợp tác của nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có phẩm chất chính trị và năng lực công tác như lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nhằm xây dựng Viện kiểm sát trở thành công cụ pháp lý sắc bén bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của cộng đồng, của xã hội và của Nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi cam đoan và nỗ lực thực hiện tốt chức trách của người Đại biểu nhân dân, nguyện trở thành công bộc của nhân dân, tận tụy với công việc, quyết tâm đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu nhân dân và mọi hành vi vi phạm pháp luật khác.