Biệt đội AHHV - Chuyện về tiểu đội điều tra hài hước

(VOH) - Tiếp nối dòng sách thiếu nhi thành công trước đó, Saigon Books và tác giả Lê Anh Xuân cho ra mắt tác phẩm “Biệt đội AHHN” (viết tắt của Biệt đội Anh hùng Hảo Việt).

.

Sinh năm 2002 tại xã Cát Trinh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), do di chứng của chất độc da cam nên khi sinh ra, Lê Anh Xuân bị bệnh xương thủy tinh, gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển và học tập. Dẫu vậy, niềm đam mê văn chương vẫn luôn cháy bỏng trong lòng tác giả.

Đặc biệt thích thú và đam mê với việc đọc sách, nhất là thể loại phiêu lưu, trinh thám, Lê Anh Xuân với nguồn tư liệu từ sách, đã cho ra truyện tranh “Biệt đội AHHV”.

Bắt đầu viết từ giữa năm 2015, cuốn sách đầu tay “Biệt đội AHHV” là một nỗ lực không nhỏ của Lê Anh Xuân. Cách viết dí dỏm, có cao trào, có những chi tiết bất ngờ khiến câu chuyện của mình trở nên hấp dẫn hơn, tạo bất ngờ cho bạn đọc.

Vào 17h ngày 15/3, tại Đường sách TPHCM (Nguyễn Văn Bình Q1), sẽ có buổi giao lưu ra mắt quyển truyện tranh “Biệt đội AHHV” của tác giả Lê Anh Xuân.