Chương trình hòa nhạc cổ điển Kỷ niệm 130 năm ngày mất của nhạc sĩ Franz Liszt

(VOH) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày mất của nhạc sĩ Franz Liszt (1811 - 1886), vào ngày 05/11/2016, Nhạc Viện TP HCM tổ chức chương trình biểu diễn giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng nhất của ông qua tiếng đàn Piano của nghệ sĩ Lưu Đức Anh.

 

Chương trình hòa nhạc cổ điển Kỷ niệm 130 năm ngày mất của nhạc sĩ Franz Liszt tại Nhạc viện TPHCM. 

Nghệ sĩ Piano Lưu Đức Anh sinh năm 1993 tại Hà Nội.Anh tốt nghiệp thủ khoa đại học và cao học Piano tại Nhạc viện Hoàng gia Liège - Bỉ. Trong suốt quá trình học tập, anh đã biểu diễn tại rất nhiều sân khấu nổi tiếng trên thế giới và đã dành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế. Năm 2015, anh được bình chọn là 1 trong 5 sinh viên xuất sắc nhất của nhạc viện Liège để tham dự cuộc thi Classic Academy của dàn nhạc giao hưởng Liège.

Ngoài ra, anh đã biểu diễn tại rất nhiều sân khấu ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ba Lan, Ý, Việt Nam, Úc, Nhật, đồng thời theo học Masterclass với rất nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như. NSND Đặng Thái Sơn, Avedis Kouyoumdjian, TiborSzasz, Georg-Friedrich Schenck, Johan Schmidt, Claude Bessman, Gabriele Vianello,....