Đông nghẹt người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ 2018

(VOH) - Tối 13/2 (28 tháng Chạp) đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 chính thức được khai mạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM.

Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM và đông đảo quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo thành phố dâng hoa tại tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc đường hoa Tết Mậu Tuất 2018

Từ cuối giờ chiều, lượng người đổ về đường hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ khá đông, hàng ngàn người dân đứng bên ngoài hàng rào của đường hoa chờ tham quan, thưởng lãm.

Hàng ngàn người dân đứng bên ngoài hàng rào của đường hoa chờ tham quan, thưởng lãm.

Sau lễ khai mạc, lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo thành phố tham quan đường hoa Tết Mậu Tuất 2018. Nhiều người dân du khách cũng tham quan và chụp hình đường hoa.

Hàng ngàn người dân tham quan đường hoa

Đường hoa năm nay được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn xa xứng với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, từng bước sánh ngang với các thành phố phát triển trong khu vực.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 khắc họa một thành phố hiện đại phát triển, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa trong ngày tết cổ truyền dân tộc.

Đông nghẹt người tham quan đường hoa.

Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Khát vọng vươn xa”  trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề của Đường hoa: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai.

Đặc biệt năm nay đường hoa sẽ có nhiều chủng loại hoa đẹp, độc, lạ được sưu tầm, gieo trồng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đường hoa năm nay tiếp tục áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật cùng với ứng dụng công nghệ chụp hình thực tế ảo như năm 2017 nhưng được bổ sung nhiều tính năng mới như: chức năng quay video ngắn, nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng cường tính năng chia sẻ trực tiếp, trải nghiệm thực tế ảo.

Bên cạnh đó nhiều hoạt động kết nối với đường hoa như khu trưng bày nghệ thuật cắm hoa, chương trình trang hoàng mặt phố Tết và biểu diễn Doorshows tại mặt tiền, tổ chức các điểm giải khát, ăn uống trên vỉa hè hai bên đường Nguyễn Huệ phục vụ khách tham quan Đường hoa.

Càng về đêm lượng người có mặt tại đường hoa càng đông.

Một gia đình tranh thủ chụp hình lưu lại kỷ niệm tại đường hoa 2018.

Người dân thích thú với những mô hình linh vật đầy màu sắc.

Vẫn có một số người leo vào tiểu cảnh để chụp hình

Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 mở cửa phục vụ đón khách trong 7 từ 19g00 ngày 13/02/2018 (28 tháng Chạp Âm lịch) đến 22g00 ngày 19/02/2018 (Mùng 4 Tết).