“Em chưa 18” xuất sắc thắng giải Bông Sen Vàng

(VOH) - Bộ phim “Em chưa 18” đạo diễn Lê Thanh Sơn đã xuất sắc giành giải Bông Sen Vàng cho thể loại phim điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.

Giải vàng phim tài liệu dành cho phim “Sống và kể lại”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm.

“Một giải pháp chống xói lở bờ biển” của đạo diễn Phùng Ngọc Tú nhận giải Bông sen vàng cho thể loại phim khoa học.

“Em chưa 18” đạo diễn Lê Thanh Sơn. Ảnh: Dailymotion

Còn thể loại Phim hoạt hình đã gọi tên “Cậu bé ma nơ canh” của Phạm Hồng Sơn.

Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về: Katy Nguyễn phim “Em chưa 18” và Quý Bình phim “Bao giờ có yêu nhau”.

Bộ phim “Chú chim Vàng” của nền điện ảnh Singapore được vinh danh xuất sắc nhất trong Giải thưởng phim ASEAN.

Phim được khán giả bình chọn là “Yêu đi đừng sợ”.

Năm nay có hơn 4.000 lượt khán giả đến xem phim miễn phí tại tuần lễ Liên hoan phim Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/11 tại TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động bên lề khác như: Hội thảo, triển lãm ảnh, giao lưu với khán giả và gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng qua 20 kỳ Liên hoan phim.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 vào năm 2019 sẽ diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.