Hội sách TPHCM đạt doanh thu hơn 60 tỷ đồng

(VOH) – Sau 1 tuần diễn ra, Hội sách TPHCM lần thứ 10 năm 2018 đã thu về được hơn 60 tỷ đồng.

Hội sách TPHCM lần thứ 10 năm 2018 với chủ đề “Sách-văn hóa, hội nhập và phát triển” đã bế mạc vào tối 25/3, với tổng doanh thu đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với hội sách lần 9 năm 2016.

Hội sách thu hút đông đảo bạn đọc

Qua 1 tuần diễn ra hội sách đã thu hút hơn 1 triệu lượt bạn đọc, tăng gần 10% so với hội sách lần 9 năm 2016. Theo Ban tổ chức số lượt người đến tham gia hội sách tăng không nhiều nhưng số lượng sách mua tăng cao, chứng tỏ các đầu sách được xuất bản và trưng bày tại hội sách đã đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Hội sách TP.HCM lần 10-2018 có gần 900 gian hàng tiêu chuẩn, tăng 27% so với Hội sách lần 9-2016; với sự tham gia của 180 Nhà xuất bản, các công ty phát hành và truyền thông văn hoá trên cả nước, trong đó có 40 Nhà xuất bản nước ngoài.

Hơn 300.000 tựa sách với hơn 30 triệu bản in được trưng bày được xem là hội sách có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mang tính quy mô và chuyên nghiệp cao.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng công bố top 10 tựa sách bán chạy nhất tại hội sách là: Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ (Trác Nhã), Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu (Rosie Nguyễn), Nhà giả kim (Paulo Coelho), Nguồn cội (Origin), Có một ai đó đã đổi thay (Hamlet Trương và Du Phong), Đắc nhân tâm (Dale Carnegie), Lớp học mật ngữ T7-P.R.O (Báo Sinh viên VN – Hoa học trò), Thám tử Conan T93 (Gosho Aoyama), Hôm nay người ta nói chia tay( Iris Cao), Trên đường băng- Tony buổi sáng (Nhà xuất bản Trẻ).

Xem thêm: Hội sách TPHCM 2018: Dồn dập sự kiện hấp dẫn