Khai Hội hoa Xuân Tao Đàn

(VOH) - Tối 25 Tết, Hội Hoa Xuân Mậu Tuất 2018 chính thức khai mạc tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1, TP HCM). Nhiều người dân đã đến thưởng lãm ngay từ ngày đầu mở cửa.

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT, Trưởng ban tổ chức, Hội Hoa Xuân lần thứ 38 này được thiết kế, tạo cảnh quan mang đậm chất nghệ thuật dân gian, giàu tính dân tộc với suốt chiều dài lịch sử và thời đại....

Cổng phía đường Trương Định được thiết kế với những cành hoa vươn mạnh lên nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển trong không gian rộng mở biểu trưng cho sự đổi mới, mở cửa, phát triển và hội nhập của TP, của đất nước...

Cổng phía đường Cách Mạng Tháng Tám là hình tượng đóa hướng dương vươn về phía mặt trời biểu trưng cho lòng dân tin yêu, hướng về Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Cổng phía đường Nguyễn Thị Minh Khai với những hàng dừa nước chụm lại biểu trưng cho vùng sông nước Nam bộ và sự đoàn kết dân tộc xuyên suốt cuộc đấu tranh thống nhất và đoàn kết xây dựng đất nước...

Ở trục chính của Hội Hoa Xuân (HHX), hướng từ phía đường Trương Định đến đền tưởng niệm các vua Hùng là trải dài các bộ tứ quý "Mai - Lan - Cúc - Trúc", "Tùng - Trúc - Cúc - Mai" bằng cây thật và các mảng hoa, kiểng tươi nguyên.

Hội hoa xuân quy tụ nhiều loại hoa lan lạ, độc đáo như lan Ngọc Điểm, Thủy Tiên (trắng, vàng), Long tu, Đại Ý Thảo, Hạc Đỉnh…

HHX Mậu Tuất 2018 có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hằng ngày như: Biểu diễn lân sư rồng (các buổi sáng và tối) với sự tham gia của nhiều đoàn lân trên địa bàn TP HCM; biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ hằng đêm và các buổi sáng mùng 1, 2, 3, 4 và các hoạt động: trà đạo, thư pháp, trò chơi thiếu nhi, mua sắm, ẩm thực…

Hoạt động múa lân thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngay ngày đầu tiên khai trương thu hút nhiều người dân đến thưởng lãm. Nhiều tiểu cảnh chụp hình đẹp được nhiều người thích thú. Các tiểu cảnh đẹp như đôi chim công từ hoa, tiểu cảnh trái tim, cửa sổ lãng mạn....

 

Những tiểu cảnh được nhiều người thích thú chụp hình

HHX Mậu Tuất 2018 được tổ chức trong thời gian 12 ngày, từ ngày 10 đến hết 21/2/2018 (nhằm ngày 25 tháng Chạp Đinh Dậu đến hết mồng 6 Tết Mậu Tuất). Vé vào cổng 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vé vào cổng.