Khai mạc Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 6 tại TPHCM

(VOH) – Sáng 19/1, tại Công viên 23/9, Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 6 khai mạc với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau”, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước tham quan.

Phát biểu tại lễ hội, ông Takebe Tsutomu, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội phía Nhật Bản cho biết, qua các năm liên tiếp diễn ra Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam tại TPHCM, các hoạt động của lễ hội đã góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, chuyển tải văn hóa truyền thống giữa hai quốc gia; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, du lịch của hai nước.

Lễ hội năm nay tiếp tục mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm lý thú, và hiểu hơn về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản.

Khai mạc Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 6 tại TPHCM

Các bạn nhỏ thưởng thức các món bánh đến từ Nhật Bản.

Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đồng Trưởng Ban tổ chức Lễ hội phía Việt Nam chia sẻ, trong năm 2018, Lễ hội Nhật Bản – Việt Nam đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan.

Điều này cho thấy sự hấp dẫn của lễ hội đối với người dân và du khách tại thành phố.

Năm nay, lễ hội được tổ chức với hàng loạt sự kiện hội thảo, văn hóa, văn nghệ phong phú sẽ tiếp tục là điểm đến đầy thú vị đối với du khách Nhật Bản và Việt Nam; góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, làm thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 6 diễn ra từ hôm nay đến ngày 20/1 với hơn 140 gian hàng cùng các hoạt động giao lưu, giải trí phong phú giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, giao lưu nét đặc sắc của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch giữa hai quốc gia.