Khai mạc triển lãm Áo dài trong đời sống hiện đại

(VOH) - Sáng 15/3,  Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM cùng nhà Thiết kế Tuấn Hải tổ chức khai mạc triển lãm “Duyên dáng Áo dài TPHCM”.

Bộ sưu tập gồm 12 chiếc áo dài  mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đây là những chiếc áo dài hoà quyện giữa nét truyền thống của bản sắc dân tộc Việt với nét hiện đại, văn minh thế giới.

Độc đáo nhất phải kể đến hai bộ quốc phục được thiết kế từ chất liệu gấm dệt bằng tay của người Bảo Lộc với phần tà được lấy cảm hứng từ các tà áo tứ thân với 9 màu tượng trưng cho 9 dòng sông Việt Nam.

Tất cả bộ trang phục này được sắp xếp xen kẽ nhau để làm nổi bật lên các nét văn hóa từng vùng miền dân tộc.

Duyên dáng áo dài TPHCM

Nhà thiết kế Tuấn Hải giới thiệu cho các khách mời về những chiếc áo dài tại triển lãm. Ảnh: Phương Dung

Nói về ý nghĩa của những chiếc áo dài này, nhà thiết kế Tuấn Hải cho biết: "Tôi mang đến những chiếc áo có hồn Việt, áo dài phải là áo dài truyền thống của Việt Nam, phải có cổ, tay dài và tà thẳng xuống.

Ví dụ áo dài tứ thân tượng trưng cho người miền Bắc. Áo dài khăn rằn tượng trưng cho người miền Nam và áo dài gấm tượng trưng cho người Huế".

Triển lãm từ nay đến hết ngày 25/3 tại sảnh Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM.