Khánh thành phòng trưng bày chân dung Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Miền Nam và TPHCM

(VOH) - Sáng 1/11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khánh thành phòng trưng bày "Chân dung Bà Mẹ Việt Nam anh hùng miền Nam và TPHCM".

Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết: Đây là phòng trưng bày ứng dụng "Smart Museum" là giải pháp bảo tàng thông minh lần đầu tiên triển khai tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, góp phần giúp công chúng tiếp cận với một giải pháp trưng bày mới.

Khánh thành phòng trưng bày chân dung Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Miền Nam và TPHCM

Khách tham quan phòng trưng bày "Chân dung Bà Mẹ Việt Nam anh hùng miền Nam và TPHCM".

Cũng trong sáng 1/11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập 150 cái chóe của đồng bào dân tộc Tây Nguyên được Bảo tàng sưu tập trong 20 năm. 

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện công trình cải tạo nâng cấp mở rộng, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã khánh thành hệ thống kho bảo quản hiện vật và nhà làm việc hành chính với tổng mức đầu tư hơn 55 tỷ đồng góp phần nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng yêu cầu trưng bày và lưu trữ hiện vật ngày càng tăng của Bảo tàng. 

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Khách tham quan bộ sưu tập Chóe của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ