Lần đầu tiên, Huế vượt mốc đón hơn 1 triệu lượt khách trong 3 tháng

(VOH) - Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Thừa Thiên - Huế đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng khách du lịch nước ngoài đạt trên 534.600 lượt khách, tăng trên 70%.

Chỉ tính trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón 117.000 lượt khách, trong đó có 47.000 lượt khách nước ngoài thăm hệ thống di tích Cố đô Huế, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lăng Vua Khải Định

Du khách tham quan Lăng Vua Khải Định (Huế). Ảnh: N.T

Năm 2018, điểm nhấn của Thừa Thiên-Huế là việc tổ chức Festival Huế 2018 diễn ra từ 27/4 đến 2/5 với nhiều chương trình đặc sắc hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến với Cố đô Huế.

Ngoài ra, trong năm nay, nhiều dự án bảo tồn, tu bổ di tích quan trọng sẽ được triển khai như dự án bảo tồn, phục hồi điện Kiến Trung; dự án bảo tồn hệ thống tường và cổng Tử Cấm thành (giai đoạn một); bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Dục Đức (hạng mục Tẩm điện và lăng mộ); bảo quản, tu bổ tổng thể Triệu Miếu (giai đoạn hai)... góp phần phát huy giá trị hệ thống di tích Cố đô Huế trong việc đón khách du lịch.

Năm nay, ngành du lịch tỉnh phấn đấu đạt khoảng 4-4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 10-12% so với năm 2017 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40-45%); khách lưu trú đạt khoảng 2,1 2,2 triệu lượt, tăng khoảng 17-19% so với cùng kỳ.

Dự kiến doanh thu du lịch sẽ tăng khoảng 15-16%, đạt khoảng 4.000 - 4.200 tỷ đồng.