Mỗi ngày 6000 lượt người du xuân đến Đường sách Tết Mậu Tuất 2018

(VOH) - Chủ đề "Giữ gìn cội nguồn-Phát triển văn hóa" do Đường sách TPHCM kết hợp công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức thu hút gần 6000 người/ngày đến mua sắm, vui chơi tại Đường sách Tết.

Đợt hoạt động diễn ra từ 8/2/2018 đến 20/2/2018 (từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Mậu Tuất) với 9 gian hàng bán xuyên Tết, tổng doanh thu đạt hơn 3.8 tỉ đồng. Cho đến mùng 8 Tết Mậu Tuất (23/2/2018), lượng khách đến Đường sách TPHCM để tham quan, mua sách vẫn rất đông.

So với năm 2017, số lượng gian hàng hoạt động xuyên Tết tăng gấp đôi, với nhiều chương trình lì xì lộc xuân hấp dẫn cho khách tham quan.

Việc lì xì sách, kết hợp quà tặng sách đã trở thành nét văn hóa được người đọc hưởng ứng nhiệt tình. Như trong đêm giao thừa, tại Đường Sách Tp.HCM có hoạt động “Mừng tuổi sách” do Tủ sách Nhân Ái tổ chức, tặng miễn phí sách cho khách tham quan, theo hình thức rước lộc xuân về nhà.

Các sách bán chạy trong dịp Tết tập trung vào các mảng: văn hóa, phong tục Việt Nam, sách thiếu nhi, sách văn học…

Năm nay đặc biệt có sự xuất hiện của 2 con diều độ dài 50m, được các nghệ nhân làng nghề Huế thực hiện, tạo sự thích thú cho khách tham quan, mang ý nghĩa đậm đà bản sắc văn hóa Việt, được du khách ngước ngoài, Việt kiều yêu thích.

Chương trình Đối Thơ - Thả thơ, thu hút gần 1.000 bài dự thi từ khắp cả nước, trong đó 500 bài dự thi bỏ trực tiếp vào thùng thư đặt tại Đường Sách.

Bà Quách Thu Nguyệt – Phó Giám đốc công ty Đường Sách TPHCM-thành viên Ban Giám khảo nhận định, đây là một dấu hiệu khả quan, đem lại nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những chương trình đậm chất văn hóa, có chiều sâu mà Đường Sách TPHCM sẽ triển khai trong năm 2018.

Đông đảo du khách tham quan Đường Sách trong những ngày Tết vừa qua.