Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu Á khôi sau 3 ngày đăng quang

(VOH) – Trước khi bị thu hồi danh hiệu Á khôi Du lịch VN 2017, Nguyễn Thị Thành từng bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với cùng nguyên nhân đã chỉnh sửa răng.

Sáng 13/3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp với Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã làm việc với Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Tại buổi làm việc này, Ban tổ chức cuộc thi đã thừa nhận sai sót trong tổ chức, tuyển sinh khi để thí sinh không đạt tiêu chí chương trình tham gia, nhận giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng cho biết nghiêm túc tiếp thu và rút kinh nghiệm, đồng thời cam kết thu hồi giải thưởng của thí sinh Nguyễn Thị Thành.  Bên cạnh đó, sẽ có văn bản báo cáo lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biển diễn và Thanh tra Bộ vào ngày 15/3.

Trước đó ngày 10/3, tại Đêm chung kết Hoa khôi Du lịch 2017, Nguyễn Trần Khánh Ngân đã đăng quan ngôi vị hoa khôi, á khôi 1 trao cho Nguyễn Thị Thành, á khôi 2 là Nguyễn Thị Liên Phương.