Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 tham gia đi bộ vì môi trường

(VOH) - Hành trình dài 2km, bắt đầu từ đường Tân Trào, đi dọc theo các đường bao quanh Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 cùng hơn 3.000 người dân đã tham gia Chương trình “10.000 bước chân – Sức khỏe vì cộng đồng: Chung sức vì môi trường – Phát triển du lịch xanh”, vừa được tổ chức vào sáng 8/10, tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 tham gia đi bộ cùng người dân

Hành trình dài 2km, bắt đầu từ đường Tân Trào, đi dọc theo các đường bao quanh Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là sự kiện nhằm tạo thói quen, góp phần chuyển biến từ trong nhận thức đến hành động của người dân, khách du lịch trong việc nâng cao sức khỏe, ý thức bảo vệ môi trường, tạo nên hình ảnh một quận 7 văn minh, xanh - sạch - đẹp, chung tay xây dựng TPHCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.

Chương trình cũng truyền thông điệp đến thế hệ trẻ hôm nay, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà xanh Trái đất.

Sau chương trình đi bộ, lãnh đạo quận 7 cùng các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 và người dân tham gia trồng cây xanh tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.