Trưng bày, giới thiệu 26.000 bản sách tại lễ hội Đường sách Tết Mậu Tuất 2018

(VOH) - Chiều nay (13/2), Lễ hội Đường sách Tết Mậu Tuất 2018 khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng trăm độc giả đã đến tham quan, mua sách ngay trong buổi khai mạc.

Lễ hội Đường sách Tết Mậu Tuất năm nay trưng bày, giới thiệu khoảng 26.000 bản sách và được chia làm 4 chủ đề gồm: Ươm mầm tri thức, hào khí Phưong Nam - Thành phố phát triển, khát vọng vuơn cao và biển đảo thiêng liêng.

Lãnh đạo TPHCM và các sở ngành cắt băng khánh thành Đường sách Tết Mậu Tuất 2018.

Với chủ đề “Ươm mầm tri thức”, Ban Tổ chức sẽ sử dụng hình ảnh chủ đạo là vườn ươm chồi non đang vươn lên mạnh mẽ đầy sức sống. Đây là không gian gần gũi và sáng tạo dành cho lớp trẻ thỏa sức đam mê đọc sách cùng những hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi như múa rối, trò chơi dân gian...

Đặc biệt, khách tham quan có dịp giao lưu với các tác giả trong chuyên đề “100 quyển sách thanh, thiếu niên thành phố cần đọc”.

Lãnh đạo TPHCM tham quan Đường sách Tết Mậu Tuất 2018.

Khu vực chủ đề “Ươm mầm tri thức”.

Đến với chủ đề “Hào khí phương Nam - Thành phố phát triển” sẽ triển lãm, trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu tư liệu về “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”; trưng bày, giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh 320 năm.

Tại chủ đề này, Ban tổ chức sẽ triển lãm Báo Xuân 2018. Điểm mới trong thiết kế ở chủ đề này là công trình “cây tri thức”.

Khu chủ đề “Hào khí phương Nam - Thành phố phát triển”

Điểm nhấn của Lễ hội là ở chủ đề 3 với sách điện tử. Bạn đọc yêu công nghệ có thể tìm hiểu sách điện tử tại không gian ở chủ đề 3 (khát vọng vươn cao) với thiết kế theo phong cách hiện đại, thể hiện hình ảnh thành phố 4.0 đang không ngừng phát triển.

Khu chủ đề 3 với sách điện tử.

Khu chủ đề 4 - Biển đảo thiêng liêng

Tại chủ đề 4 (biển đảo thiêng liêng), BTC sẽ giới thiệu với khách tham quan những hình ảnh, bản đồ mới về chủ quyền đất nước.

Du khách nước ngoài tham quan  Đường sách Tết Mậu Tuất 2018

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 13/2 (28 tháng Chạp) đến ngày 19/2 (mùng 4 tháng Giêng Âm lịch), tại ba trục đường chính: Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế.