Vòng thi toả sáng Bông Lúa Vàng: Các thí sinh thử thách với phân đoạn Kiều Nguyệt Nga

(VOH) - Buổi thi chung kết xếp hạng 2 - Vòng thi tỏa sáng Bông Lúa Vàng diễn ra tại nhà hát VOH vào lúc 14h chiều 30/12.

Ba thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng Toả sáng Bông lúa vàng là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (Hậu Giang) SBD: 08 - thí sinh đoạt giải Tài năng Bông lúa vàng; Võ Thị Phương Thuý (Tp. Cần Thơ) SBD: 07 - thí sinh đoạt giải Phong cách Bông lúa vàng; Phan Thị Mai Phương (An Giang) SBD: 48 - thí sinh đoạt giải Xúc cảm Bông lúa vàng.

Đông đảo khán giả đến nhà hát VOH xem và cổ vũ cho các thí sinh

Thí sinh Phan Thị Mai Phương biểu diễn Phân đoạn 1 vở cải lương Kiều Nguyệt Nga của tác giả Nguyễn Ngọc Cung.

Thí sinh Võ Thị Phương Thúy biểu diễn Phân đoạn 2 vở cải lương Kiều Nguyệt Nga của tác giả Nguyễn Ngọc Cung.

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên biểu diễn Phân đoạn 3 vở cải lương Kiều Nguyệt Nga của tác giả Nguyễn Ngọc Cung.

Vòng thi cuối cùng-Chung kết xếp hạng Toả sáng bông lúa vàng, các thí sinh được thử thách với các phân đoạn của vở cải lương kinh điển Kiều Nguyệt Nga của soạn giả Nguyễn Ngọc Cung cùng phần phụ diễn của các Nghệ sĩ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và ca trọn bài vọng cổ tự chọn trong đó có 1 câu chỉ ca với 2 nhạc cụ. 

Thí sinh Phan Thị Mai Phương biểu diễn bài vọng cổ Giọt sữa cuối cùng của tác giả Trọng Nguyễn.

Thí sinh Võ Thị Phương Thúy biểu diễn bài vọng cổ Tình đắng Lý khổ qua (Nhạc: Trương Quang Tuấn - Vọng cổ Lâm Viên).

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên biểu diễn bài vọng cổ Kiếp cầm ca của tác giả NSND Viễn Châu.

Ba thí sinh đoạt giải Tư là Trần Thị Mỹ Dung (Long An), thí sinh đoạt giải Giải Hơi điệu tốt; Nguyễn Thị Thanh Nga (Tiền Giang); Huỳnh Văn Tánh (Long An)

Ngoài ra thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt (Long An), đoạt giải Chất giọng đẹp và  Nguyễn Văn Nghiêm ( An Giang ), đồng đoạt giải Hơi điệu tốt.

Các nghệ sĩ giao lưu với chương trình.

Đêm gala giao lưu nghệ thuật, công bố và trao giải thưởng Bông lúa vàng lần thứ XII năm 2017 sẽ diễn ra từ lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 05/01/2018.

Ngoài phần biểu diễn các tiết mục đặc sắc của 8 thí sinh đoạt giải cao mùa giải Bông lúa vàng năm nay, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Lê Tứ; các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thi, Hà Như. Dẫn chương trình: MC  Hữu Luân và Ngọc Tiên.

Đến với đêm Gala, quí khán, thính giả còn được thưởng thức những món ăn dân dã cùng không gian đờn ca tài tử được tái hiện trong không gian miền sông nước Nam bộ ngay trước sảnh nhà hát VOH. Vé vào xem đêm Gala: 20.000 ngàn đồng/vé.

Hội thi Giọng ca cải lương giải Bông lúa vàng lần thứ XII năm 2017 do công ty cổ phần phân bón Bình Điền, thương hiệu đầu trâu tài trợ.

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) tặng hoa cho đại diện nhà tài trợ Công ty Phân bón Bình Điền.

Sau Hội thi Giọng ca cải lương giải Bông lúa vàng lần thứ XII năm 2017, Cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần năm 2018 - Giải người cao tuổi sẽ khai mạc vào ngày thứ Bảy 06/01/2018 tại Nhà hát Đài Tiếng nói nhân dân (VOH). Các buổi diễn được truyền thanh trực tiếp trên làn sóng AM610Khz, trực tiếp kênh HTV1 Đài truyền hình TP.HCM và trực tuyến trên trang WEB của Đài ở địa chỉ: WWW.VOH.COM.VN.

Hội thi Giọng ca cải lương Giải Bông lúa vàng lần thứ 12 năm 2017 khởi động từ tháng 5 với hơn 200 thí sinh  tham gia vòng Sơ tuyển. Hội đồng giám khảo đã chọn 60 thí sinh vào 6 vòng thi chính thức bao gồm: Chất giọng, Hơi điệu, Phong cách, Cảm xúc, Tài năng và Tỏa sáng Bông lúa vàng.

Sau 2 vòng thi Chất giọng và Hơi điệu đã chọn 36 thí sinh vào 6 vòng thi Phong cách và Cảm xúc Bông lúa vàng.

Từ 2 vòng thi này,  6 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng thi Tài năng Bông lúa vàng diễn ra ngày 16/12/2017 và chọn ra 3 thí sinh đặc biệt nhất bước vào vòng thi Toả sáng Bông lúa vàng ngày 30/12/2017 để xác định các giải cao nhất mùa giải năm nay gồm: Huy chương vàng trị giá 70.000.000 đồng; Huy chương Bạc  trị giá 30.000.000 đồng và Huy chương Đồng trị giá 20.000.000 đồng.