Cuộc thi “Tiếng nói từ trái tim” năm 2020 tôn vinh lòng biết ơn

(VOH) - Tối 18/11, Trường Đại học Mở TPHCM và Quỹ “Công tác xã hội Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình” tổ chức chung kết cuộc thi “Tiếng nói từ trái tim” năm 2020 với chủ đề “Lòng biết ơn”.

Cuộc thi chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, góp phần thực hiện, đẩy mạnh các phong trào hoạt động trong sinh viên nhà trường, thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, là môi trường để sinh viên bày tỏ tình cảm kính yêu, lòng biết ơn gửi đến ông bà, cha mẹ, người thầy, người thân, người bạn,... giúp nhân rộng nghĩa cử cao đẹp và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Từ 130 bài dự thi đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố được phát động từ ngày 1/10/2020, Ban giám khảo đã chọn và trao 8 giải khuyến khích; 3 giải C; 2 giải B và 2 giải A.

Hai giải A thuộc về sinh viên Phan Tấn Lợi và Nguyễn Thị Mỹ Hằng, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai sinh viên Phan Tấn Lợi và Nguyễn Thị Mỹ Hằng, trường Đại học Mở TPHCM đại giải A cuộc thi “Tiếng nói từ trái tim” năm 2020 với chủ đề “Lòng biết ơn”.

Quỹ “Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình” với sứ mệnh cống hiến vì cộng đồng đã thực hiện 05 đề án tại các tỉnh - thành trên cả nước gồm: Đề án “Giúp măng mọc thẳng”, “Tri thức nhân loại - chinh phục tương lai”, “Nghĩa tình sâu nặng”, “Suối hồng ấm nồng yêu thương”, “Phát triển du lịch - trải nghiệm cộng đồng”.

Quỹ được thành lập từ tâm nguyện của gia đình, đồng đội, bạn hữu và của chính đồng chí Phan Trọng Bình - Cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - được tôn vinh là “Ngôi sao sáng đặc biệt kiên trung của cách mạng Việt Nam” trong cuộc đấu tranh tại hệ thống nhà tù Côn Đảo.

tiếng nói từ trái tim
8 giải khuyến khích cuộc thi “Tiếng nói từ trái tim” năm 2020 với chủ đề “Lòng biết ơn”

Hoạt động từ ngày 27/07/2017, qua hơn 03 năm, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa trên khắp cả nước như xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xây tặng cầu giao thông nông thôn, xây tặng bếp ăn cho các bệnh viện - trường học, tổ chức chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng hàng trăm xe đạp, tài trợ các dự án khởi nghiệp, trao tặng tủ sách tại các địa phương... Vừa qua, Quỹ cũng đã tổ chức nhiều chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ tại Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Trị - Quảng Bình - Hà Tĩnh.