Khai mạc Lễ hội Tết Việt với chủ đề “Bản sắc văn hóa Việt 2020”

(VOH) - Tối ngày 3/1, Sở Du lịch TPHCM lần đầu tiên phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam khai mạc Lễ hội Tết Việt năm 2020 với chủ đề “Tet Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020".

Hoạt động nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh đến với du khách, một thành phố trẻ, năng động, hiếu khách, một điểm đến “Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn”.

Lễ hội Tết Việt năm 2020 với chủ đề “Tet Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020” diễn ra từ ngày 3/1 đến ngày 5/1/2020 tại Công viên Lê Văn Tám với nhiều hoạt động như Xem Tết, Lễ Tết, Chơi Tết, Chợ Tết và Ăn Tết, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc cùng với nền ẩm thực phong phú, đa dạng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức lễ hội Tết Việt 2020.

Lễ hội Tết Việt năm 2020 giới thiệu những phong tục, những giai thoại về ngày Tết cổ truyền của đất nước Việt Nam đến với mọi người, các du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ qua nhiều hoạt động tái hiện lễ tết đa màu sắc như triển lãm, sân khấu hóa các câu chuyện huyền thoại, thưởng thức các món ăn đặc sắc khắp 3 miền đất nước và trải nghiệm các trò chơi giải trí hấp dẫn ngày Tết.

Lễ hội Tết Việt năm nay chú trọng đem đến cho các gia đình, đặc biệt thiếu nhi và thế hệ thanh niên trẻ những cơ hội trải nghiệm, vui chơi, mua sắm, hiểu thêm những kiến thức mới về ý nghĩa của ngày Tết dân tộc và các nghi thức cúng Tết độc đáo, những câu chuyện ý nghĩa về lễ dâng hương cầu nguyện ngưỡng vọng ông bà, lễ cúng giao thừa, câu chuyện Lang Liêu với sự tích bánh chưng bánh dầy, câu chuyện thú vị của cây Nêu ngày Tết…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham qua các mâm cổ đặc trưng 3 miền

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng: "Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ra sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách trong nước và du khách quốc tế đến với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Vì vậy tôi hy vọng sự kiện lễ hội tết 2020 sẽ là một trong những sự kiện quảng bá quan trọng góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu mà ngành du lịch đặt ra trong năm 2020, phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830 ngàn tỷ đồng.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ nguyện vọng của Thành phố là tổ chức một lễ hội đầy tính nhân văn, đậm bản sắc văn hóa dân tộc để trong tương lai xa hơn, Lễ hội Tết Việt sẽ ngày càng hấp dẫn hơn, trở thành một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của ngành du lịch Thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức cho biết Lễ hội Tết Việt năm 2020 sẽ là điểm khởi đầu mới nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa và ẩm thực Việt Nam, hướng tới đồng hành cùng ngành du lịch, thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng qua các lễ hội văn hóa và ẩm thực.

Lễ hội Tết Việt năm 2020 gồm 5 hoạt động chính: xem Tết, lễ Tết, chơi Tết, chợ Tết và ăn Tết.

1.  Xem Tết: Không gian gia đình ngày tết của ba miền đất nước Bắc – Trung - Nam sẽ được tái hiện qua các ngôi nhà cổ để thể hiện những không gian tưởng nhớ và thờ cúng tổ tiên ông bà trong lễ hội của người Việt.  Bên cạnh đó, du khách sẽ mãn nhãn với các màn trình diễn ảo thuật, múa lân, võ thuật Vô Vi Nam, cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào đón Tết được tổ chức tại khu vực sân khấu chính của Lễ hội như các tiết mục âm nhạc đón Xuân, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, các chương trình ca nhạc truyền thống ba miền… tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng, sôi động.

2. Lễ Tết: Tái hiện các nghi lễ quan trọng của ngày Tết cổ truyền nhằm truyền cảm hứng và nâng cao giá trị văn hóa gia đình qua hình thức sân khấu hóa như tục Dựng Cây Nêu, Lễ Cúng Tổ Tiên Ông Bà, Lễ Đón Giao Thừa, câu chuyện Lang Liêu với sự tích bánh chưng bánh dầy vào ngày đầu năm. Các nghi thức sẽ được tái hiện một cách hấp dẫn, dễ hiểu nhưng đầy tính sáng tạo, nghệ thuật, cho các em thiếu nhi và thế hệ thanh niên trẻ thêm tự hào về văn hóa dân tộc Việt Nam.

3. Chơi Tết: Trong suốt 3 ngày diễn ra Lễ hội, các gia đình và các em thiếu nhi sẽ có cơ hội được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian ngày Tết hấp dẫn như kéo co, ném lon, ném vòng, bịt mắt đập niêu… cùng nhiều trò chơi tập thể được tổ chức tại các điểm khác nhau trong khu vực Lễ hội. Các hoạt động cộng đồng như Hò Giã Gạo, hát bài chòi với các nghệ nhân dân gian đến từ các miền của đất nước sẽ được biểu diễn và mở ra cho du khách tham gia, đặc biệt không gian trải nghiệm Bánh chưng ngày Tết, gói bánh cùng người nổi tiếng (Hoa hậu, Á hậu, Nam vương, Ca sĩ, người mẫu, nghệ nhân…), không gian dạy gói bánh Tét dành cho thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, du khách tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

4. Chợ Tết: Du khách đến tham quan Lễ hội sẽ được cảm nhận bầu không khí rộn ràng, nhộn nhịp và thỏa sức mua sắm những sản phẩm chuẩn bị ngày Tết cho gia đình với nhiều đặc sản mới lạ đến từ khắp các vùng miền của đất nước được bày bán qua gần 50 gian hàng theo hình thức chơ phiên ngày Tết trong khuôn viên Lễ hội. 

5. Ăn Tết: Đến với Lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm thiên đường ẩm thực với hàng trăm món ăn đậm đà hương vị Tết đến từ các vùng miền của đất nước tại các gian hàng được thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của ba miền Bắc – Trung - Nam. Điểm nhấn của Lễ hội là khu trưng bày triển lãm mâm cỗ ngày Tết trong không gian ngôi nhà Việt với không khí và lối trang trí ngày Tết cổ truyền – nơi tinh hoa ẩm thực và sản vật trù phú của Việt Nam trở thành tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao dưới bàn tay của các nghệ nhân.