Lễ hội múa rối TPHCM lần 2 sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

(VOH) - “Lễ hội múa rối TPHCM lần 2/2019 sẽ diễn ra từ 27 - 29/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 với chủ đề “Ước mơ xanh”.

Để lễ hội đi vào thực chất, các chương trình biễu diễn sẽ dành 50% thời lượng cho việc tương tác, giao lưu với du khách. Đây là thông tin mà bà Trần Nhật Tuyên, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết tại buổi hợp báo diễn ra chiều 10/12.

Lễ hội múa rối TPHCM lần 2 sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đạo diễn và Ban tổ chức chương trình tại buổi họp báo Lễ hội múa rối TPHCM lần 2/2019.

Theo đó, lễ hội năm nay sẽ có 3 hoạt động chính, gồm: Diễu hành diễn ra từ đêm 27-29/12. Đoàn diễu hành sẽ vừa di chuyển vừa biểu diễn 2 bên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, với sự tham dự của tất cả các nghệ sĩ đến từ các Đoàn Nghệ thuật rối Việt Nam tham gia. Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ hóa trang rực rỡ các loại hình nghệ thuật rối trên nền âm nhạc sôi động nhằm mang đến một không gian văn hoá đậm sắc màu rực rỡ như Carnival.

Hoạt động triển lãm trưng bày và giao lưu. Ở đây sẽ có một không gian trưng bày quần thể Rối với biểu tượng Rối khổng lồ và các loại hình múa rối khác nhau như: Rối lùn, Rối que, Rối Dây,… tạo điểm nhấn thu hút đông đảo du khách và công chúng; Trưng bày các tác phẩm – đạo cụ độc đáo, ấn tượng mang tính đặc trưng của loại hình nghệ thuật rối; hoạt động chế tác, biểu diễn nhằm tạo không gian gần gũi để người dân có thể giao lưu tương tác và tìm hiểu về nghệ thuật Múa Rối Việt Nam.

Hoạt động biểu diễn sẽ là điểm nhấn của chương trình mỗi đêm. Các tác phẩm, vở diễn lần lượt được trình bày bởi khoảng 150 nghệ sĩ đến từ các Nhà hát, các Đoàn biểu diễn nghệ thuật trên cả nước cùng về đây để trình diễn.

Ngoài các hoạt động chính trên, lễ hội múa rối TPHCM lần 2/2019 còn có các hoạt động bên lề, như: phát động cuộc thi online là hình ảnh Check-in và selfie trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; tham gia các hoạt động trò chơi tương tác, giao lưu và được các nghệ nhân hướng dẫn làm rối,...