Tôn vinh nét đẹp gia đình hạnh phúc

(VOH) - Tại ngày hội, 100 đội tham gia trò chơi cả nhà vào bếp cùng thực hiện “Bữa ăn gia đình Việt”. Các đội tham gia thực hiện bữa ăn gia đình cuối tuần cho 4 người ăn với giá tiền 500.000 đồng.

Ngày 28/6, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan và nhãn hàng Maggi tổ chức Ngày hội Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc, nhân kỷ niệm 19 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2020).

Tại ngày hội, 100 đội tham gia trò chơi cả nhà vào bếp cùng thực hiện “Bữa ăn gia đình Việt”. Các đội tham gia thực hiện bữa ăn gia đình cuối tuần cho 4 người ăn với giá tiền 500.000 đồng.

gia đình hạnh phúc

Chương trình Nhà báo với Nghệ thuật ẩm thực năm 2020

Cũng tại ngày hội đã diễn ra các hoạt động triển lãm hình ảnh gia đình xưa và nay, chống bạo lực gia đình; nhảy Flashmob chủ đề về Gia đình hạnh phúc và phòng chống Covid-19; thi ảnh “Khoảnh khắc yêu thương” bên gia đình; sân chơi vận động “Gia đình ta cùng vui”...

Dịp này, ban tổ chức cũng tuyên dương 120 "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyên cần lao động, tiết kiệm; nuôi dạy con ngoan, học giỏi; thực hiện các phong trào ở địa phương, các phong trào đền ơn đáp nghĩa...

gia đình hạnh phúc

Các đội thi hào hứng hoàn thành bài dự thi của mình

Cũng trong khuôn khổ Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố phối hợp Maggi tổ chức chương trình “Nhà báo với nghệ thuật ẩm thực” với mong muốn tạo sân chơi cho các gia đình, gắn kết tình thân thông qua việc nấu ăn cùng nhau.

Trước đó, nhãn hàng MAGGI đã kết hợp cùng cơ quan địa phương tổ chức ngày hội nấu ăn cho các gia đình sinh sống tại  5 quận huyện: quận 2, quận 7, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và quận Tân Phú. Các sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động “Sáng tạo cơm nhà ngon khỏe”.