TPHCM: Khai mạc lễ hội Áo dài lần thứ 7 với chủ đề ‘Tôi yêu áo dài Việt Nam’

(VOH) - Tối 11/10, TPHCM đã khai mạc Lễ hội áo dài lần 7 năm 2020 với chủ đề ‘Tôi yêu áo dài Việt Nam’ với nhiều nghệ sĩ là đại sứ hình ảnh lễ hội, trình diễn 15 bộ sưu tập áo dài.

Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 7 là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch "TPHCM xin chào - Hello Ho Chi Minh City" do ngành du lịch TPHCM triển khai, nhằm kích cầu du lịch sau thời gian dài đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Lễ hội Áo dài TPHCM năm nay sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ 11/10 đến 20/11) với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra sau khai mạc như: Chiến dịch/cuộc thi Tôi yêu Áo dài Việt Nam thông qua các video clip, chương trình truyền cảm hứng về áo dài được tổ chức tại một số điểm đến du lịch trong thành phố, hội thảo chuyên đề Áo dài - Di sản văn hóa tại Bảo tàng Áo dài (Q.9)…

Thay vì được tổ chức vào tháng 3 hằng năm, Lễ hội áo dài năm nay diễn ra vào tháng 10 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Lễ hội Áo dài được tổ chức không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài; góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống quý báu của dân tộc mà còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2020 của TP.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: đây là một sự kiện văn hóa - du lịch của TP định kỳ tổ chức mỗi năm một lần, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa tinh thần phong phú, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của tà áo dài là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời từng bước lan tỏa nét đẹp của áo dài, trở thành xu hướng thời trang chủ đạo của đông đảo người dân Việt Nam.

Qua đó, lễ hội áo dài sẽ tiếp tục trở thành cảm hứng bất tận trong văn học nghệ thuật và trở thành trang phục được lựa chọn thường xuyên của người dân TPHCM và du khách quốc tế khi đến với Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy và quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sau đêm khai mạc, chuỗi hoạt động diễn ra tại các điểm du lịch như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện thành phố, các trường Trung học phổ thông, khu công nghiệp với sự tham gia của các nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm truyền cảm hứng về vẻ đẹp, về tính ứng dụng của chiếc áo dài Việt Nam đến thế hệ trẻ.

Các Bảo tàng chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giảm giá vé cho du khách cũng như công chúng thành phố mặc dài đến tham quan, tổ chức khu triễn lãm áo dài theo chủ đề…

Trong đêm khai mạc, với sự tham gia 15 đại sứ hình ảnh là các nghệ sĩ nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực như NSND Kim Xuân, NSUT Trịnh Kim Chi, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Trần Tiểu Vy… bên cạnh các tiết mục ca nhạc với những bài hát đặc sắc về chủ đề áo dài, gần 20 bộ sưu tập áo dài lộng lẫy, muôn màu muôn vẻ của các nhà thiết kế nổi tiếng như: Võ Việt Chung, Việt Hùng, Liên Hương, Ngô Nhật Huy, Nguyễn Tuấn, Tuấn Hải, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Ella Phan, Nhật Dũng… đã được trình diễn lung linh trên sân khấu.